Lâu đài triệu đô cực sang chảnh của nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới

Trong danh sách tỷ phú thế giới vừa được Forbes công bố vào tháng 3/2019 , Kylie Jenner hiện là người trẻ nhất. Ở tuổi 21, cô thậm sở hữu ngôi nhà 16 triệu đô.

Ngôi nhà có vườn rộng 1,4 mẫu  của tỷ phú trẻ nhất thế giới.
Ngôi nhà có vườn rộng 1,4 mẫu của tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Trong khi hầu hết những người tầm tuổi vẫn đang sống trong phòng ngủ từ thuở bé của họ, hoặc vui đùa trong một khu nhà học sinh - sinh viên thì Jenner đang chọn một ngôi nhà trị giá 16 triệu đô, rộng 13.200 mét vuông ở Hidden Hills, California để tận hưởng cuộc sống.

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào một cô nàng mới 21 tuổi có thể tích lũy được khối tài khổng lồ như vậy, thì chính nhờ khả năng kinh doanh mà hiện Kylie Jenner sở hữu một công ty mỹ phẩm được định giá 900 triệu USD và có 175 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi ngày, mỗi giờ, công ty đem lại lợi nhuận siêu khủng cho cô nàng.

Lâu đài triệu đô cực chảnh của cô nàng tỷ phú trẻ nhất thế giới

Ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi, trị giá 16 triệu đô, rộng 13.200 mét vuông ở Hidden Hills, California.

Lâu đài triệu đô cực chảnh của cô nàng tỷ phú trẻ nhất thế giới

Ngôi nhà có vườn rộng 1,4 mẫu có bốn sân để lựa chọn cho các hoạt động khác nhau. Không gian sống mới của cô được biết với 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, nhà bếp cho người sành ăn, phòng hát, spa và hồ bơi với tầm nhìn bao quát khắp Los Angeles.

Lâu đài triệu đô cực chảnh của cô nàng tỷ phú trẻ nhất thế giới

Phòng khách được thiết kế hiện đại lấy tông màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, tinh tế cho tổng thể ngôi nhà.


Lâu đài triệu đô cực chảnh của cô nàng tỷ phú trẻ nhất thế giới

Căn bếp khá rộng để tổ chức những buổi liên hoan, ngoài ra ngôi nhà có khu nướng BBQ riêng.

Lâu đài triệu đô cực chảnh của cô nàng tỷ phú trẻ nhất thế giới
Đây là căn biệt thự thứ 4 mà cô nàng tậu bên cạnh các biệt thự triệu đô siêu sang chảnh trước đó.
Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.