Học sinh Hà Nội hào hứng với các hoạt động thể thao

GD&TĐ - Hôm nay (22/3), diễn ra Ngày hội Thể thao 2019 dành cho học sinh tiểu học với sự tham gia của hơn 1000 học sinh đến từ 10 trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Học sinh Hà Nội hào hứng với các hoạt động thể thao

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình “Năng động cùng thể thao” năm học 2018-2019 dành cho học sinh tiểu học tại Hà Nội.

Tại Ngày hội thể thao 2019, các em học sinh đã nhiệt tình tham gia thi đấu các môn thể thao yêu thích như: bóng đá, nhảy bao bố, dẫn bóng ghi bàn và các hoạt động vui nhộn. Ngày hội đã mang đến cho các em học sinh nhiều khoảnh khắc sôi động, vui tươi; cũng như truyền cảm hứng để các em yêu thích vận động hơn, yêu thích thể thao hơn.

Tại sự kiện, các đại biểu đã có cơ hội trao đổi về hiệu quả mà chương trình Năng động cùng thể thao đã đạt được trong năm học này, cũng như lắng nghe những chia sẻ của giáo viên Giáo dục thể chất về việc áp dụng các trò chơi vận động trong cuốn tài liệu tham khảo vào các tiết học thực tế.

Các trò chơi vận động trong giờ học Giáo dục thể chất đã tạo không khí sôi động, hứng khởi cho lớp học, cũng như tạo hứng thú cho các em học sinh chủ động tham gia giờ học. Học sinh tham gia chương trình được vận động nhiều hơn, dần hình thành nếp sống khỏe mạnh và năng động hơn; từ đó thúc đẩy sự tự tin trong giao tiếp cũng như sự phát triển về thể lực và trí lực của trẻ.

Ông Vũ Quốc Thái- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết: Chương trình là sân chơi bổ ích cho các học sinh, là cơ hội để các em tham gia vào hoạt động tập thể, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội. Thể dục thể thao đặc biệt quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là với trẻ em. Thể dục thể thao giúp trẻ khỏe mạnh và có những trải nghiệm thú vị.

Các trò chơi vận động trong giờ học Giáo dục thể chất đã tạo không khí sôi động, hứng khởi cho lớp học, cũng như tạo hứng thú cho các em học sinh chủ động tham gia giờ học. Học sinh tham gia chương trình được vận động nhiều hơn, dần hình thành nếp sống khỏe mạnh và năng động hơn; từ đó thúc đẩy sự tự tin trong giao tiếp cũng như sự phát triển về thể lực và trí lực của trẻ.

Chương trình Năng động cùng thể thao đã được đưa vào giới thiệu trong năm học 2017-2018 và 2018-2019 tại các trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội và TPHCM. Chương trình được thực hiện thông qua việc cung cấp hoàn toàn miễn phí việc bồi dưỡng chuyên môn và hỗ trợ áp dụng trong công tác giảng dạy của các giáo viên bộ môn giáo dục thể chất tại trường tiểu học.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ