Hai cô gái trốn khỏi khách sạn lúc mờ sáng, quản lý chết lặng khi mở cửa

3 giờ sáng ngày 31/10, hai khách nữ đã bỏ trốn khỏi khách sạn. Khi quản lý và nhân viên mở cửa phòng, họ đã bị sốc.

Chăn gối đều bị bôi bẩn.
Chăn gối đều bị bôi bẩn.

Ông Liao, quản lý một khách sạn ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết, hai cô gái (đều khoảng 20 tuổi) đã thuê khách sạn từ vài ngày trước. Ngày 30/10, lễ tân gọi điện lên phòng để hỏi 2 cô gái về việc gia hạn thuê phòng. Tuy nhiên, không có ai trả lời.

5h chiều cùng ngày, ông Liao lên phòng gõ cửa thì được biết hai vị khách vẫn đang ngủ.

Việc bị làm phiền lúc đang ngủ đã khiến hai cô gái bức xúc. Họ xuống gặp lễ tân và phàn nàn về việc này.

Ngày 31/10, lễ tân lại gọi điện cho 2 cô gái để xác nhận việc gia hạn phòng nhưng không có ai nghe máy. Ông Liao đến gõ cửa và tìm cách gặp suốt nửa ngày cũng không được.

Lo sợ có điều không may, ông Liao cùng các nhân viên mở cửa phòng 2 khách nữ này để kiểm tra thì giật mình với cảnh tượng trước mắt.

Hai cô gái trốn khỏi khách sạn lúc mờ sáng, quản lý chết lặng khi mở cửa

Căn phòng ngập ngụa trong rác và thức ăn thừa.

Căn phòng ngập ngụa với rác, đồ ăn thừa. Bồn cầu, nắp cống… đều bị chặn bởi khăn, giấy. Ngay cả ấm đun nước cũng bị nhồi bằng khăn giấy.

Toàn bộ chăn, gối thì bị bôi bẩn. Nhiều vật dụng trong phòng cũng bị phá hủy đến mức không thể sửa chữa, phải thay mới.

Hai cô gái trốn khỏi khách sạn lúc mờ sáng, quản lý chết lặng khi mở cửa

Ấm đun nước bị nhồi bằng khăn giấy.

Sau khi xem lại camera giám sát, các nhân viên khách sạn đã phát hiện, vào lúc 3h sáng ngày 31/10, có một nam thanh niên tới đón hai cô gái. Sau đó, cả 3 đã lẻn ra khỏi khách sạn.

Ông Liao cảm thấy rất tức giận. Ông cho rằng, việc làm của hai cô gái là hành động trả thù khách sạn.

Hai cô gái trốn khỏi khách sạn lúc mờ sáng, quản lý chết lặng khi mở cửa

Cảnh tượng khó tin trong căn phòng.

Hai cô gái trốn khỏi khách sạn lúc mờ sáng, quản lý chết lặng khi mở cửa

Bồn cầu, nắp cống đều bị chặn bằng khăn, giấy.

Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng, việc làm của hai cô gái là không thể chấp nhận. Nhiều người còn muốn tìm ra hai cô gái để yêu cầu chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ