Tuyển sinh Trung tâm GDTX, trường nghề đủ về lượng, hướng tới cân bằng về chất

GD&TĐ - Bên cạnh việc bảo đảm số lượng tuyển sinh, các trung tâm GDNN-GDTX và trường trung cấp nghề ở Nghệ An đang chú trọng cân bằng về chất lượng.

Giờ học các môn văn hóa tại Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài
Giờ học các môn văn hóa tại Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Nhiều giải pháp nâng chất lượng tuyển sinh được triển khai như đẩy mạnh hướng nghiệp, liên kết đào tạo và cam kết đầu ra việc làm nhằm thu hút học sinh sau THCS.

Chủ động phân luồng sau THCS

Tại 5 phường thuộc TP Vinh cũ (Nghệ An) năm nay có gần 9.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Theo tính toán, sau khi trừ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 3 trường THPT công lập, 2 trường THPT chuyên và các trường phổ thông ngoài công lập, vẫn còn hơn 2.000 học sinh cần được phân luồng, định hướng vào các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp.

Có mặt tại Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Vinh để tìm hiểu thông tin tuyển sinh, em Nguyễn Duy Tuấn Anh cùng mẹ được cán bộ nhà trường tư vấn, hướng dẫn lựa chọn ngành học phù hợp. Nam sinh cho biết lực học của em chỉ ở mức trung bình nên khó có cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập tại Vinh, thậm chí cả một số trường ngoài công lập. Vì vậy, lựa chọn học tại trung tâm GDTX kết hợp học nghề được xem là hướng đi phù hợp với năng lực cũng như mong muốn của bản thân.

Năm học 2026 – 2027, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Vinh được giao 13 lớp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Với nguồn tuyển hiện nay, việc tuyển đủ chỉ tiêu không phải là bài toán khó. Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Sum – Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Vinh, đơn vị vẫn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh.

gdtx-vinh.jpg
Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Vinh năm nay tuyển sinh 13 lớp 10 với hơn 500 chỉ tiêu. Ảnh: NTCC

“Chúng tôi từng bước đồng bộ, thống nhất công tác tuyển sinh; đổi mới phương thức thông tin, cách tiếp cận học sinh; đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học. Đồng thời, việc phối hợp với các trường nghề trong đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm chuẩn đầu ra”, ông Sum cho biết.

Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn (xã Anh Sơn, Nghệ An) đã khóa danh sách đăng ký nguyện vọng 1 từ cuối tháng 5/2026 với 221 học sinh/225 chỉ tiêu. Theo ông Bùi Đức Tuấn – Giám đốc Trung tâm, số lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 hiện đã cơ bản đủ chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn học sinh đăng ký nguyện vọng 1 đều thuộc diện phân luồng, khả năng không cao khi dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Các em chủ động đăng ký vào trung tâm để chắc chắn trúng tuyển.

Vì vậy, nhiều năm qua, đơn vị chỉ xét tuyển khoảng 80% tổng số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1, còn lại 20% dành cho học sinh đăng ký nguyện vọng 2 là những em tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển vào trường THPT công lập.

Giải pháp này nhằm vừa đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh nhưng cũng hướng tới cân bằng chất lượng, thu hút người học ở “phân khúc trên” trong nhóm phân luồng.

Nhiều giải pháp nâng chất lượng tuyển sinh

Không chỉ chú trọng số lượng, nhiều cơ sở GDNN-GDTX trên địa bàn Nghệ An đang đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp và tạo động lực học tập.

Mới đây, Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn tổ chức đưa học sinh khối 10, 11 đi trải nghiệm, thực tập tại một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Ninh, với thời gian 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 8).

Trong thời gian trải nghiệm, thực tập, học sinh sẽ được quan sát, tham gia thực hành nghề nghiệp với sự hướng dẫn của chuyên gia, cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp. Một mặt rèn luyện kỹ năng tay nghề, học hỏi tác phong kỷ luật công nghiệp, mặt khác các em cũng được trả lương theo sản phẩm đã hoàn thành trong thời gian thực tập.

Hàng năm, Trung tâm cũng tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và việc làm dành cho học sinh khối 12 với sự tham gia của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đơn vị giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, những ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng tìm việc, viết hồ sơ và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường.

Các hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, giúp học sinh chủ động hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

trung-cap-bac-nghe-an.jpg
Học sinh Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Nghệ An trong giờ thực hành nghề điện. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn còn phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề như Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An… trao học bổng khuyến khích học tập cho học sinh có thành tích cao.

Theo đó, mỗi học kỳ, học sinh đạt loại xuất sắc được hỗ trợ 1,23 triệu đồng/tháng; loại giỏi 1,13 triệu đồng/tháng; loại khá 1,03 triệu đồng/tháng trong thời gian 5 tháng. Đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài học bổng còn được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định 53 với mức hỗ trợ 14,24 triệu đồng/học kỳ/em.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, đào tạo, việc triển khai, đảm bảo các chế độ chính sách cho người học chính là giải pháp để thu hút tuyển sinh của Trung tâm GDNN-GDTX Anh Sơn.

Trong khi đó, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Nghệ An năm nay tuyển sinh 11 ngành nghề gồm: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Điện lạnh, Điện dân dụng, Công nghệ ô tô, Hàn, May thời trang, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật chế biến món ăn và Tiếng Trung.

sn102865.jpg
Hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Một trong những điểm nổi bật trong công tác tuyển sinh của nhà trường là hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện dành cho người học. Học sinh tốt nghiệp THCS được tham gia chương trình học song song văn hóa THPT và trung cấp nghề, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

Cũng theo quy định hiện hành, học sinh tốt nghiệp THCS được miễn 100% học phí học nghề. Các đối tượng chính sách tiếp tục được hưởng đầy đủ các chế độ hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt, nhà trường miễn phí chỗ ở ký túc xá và bố trí nhà ăn khang trang phục vụ nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Quá trình học tập, đào tạo nhà trường còn cam kết giới thiệu việc làm cho 100% học sinh tốt nghiệp đạt yêu cầu.

Theo ông Chu Minh Lợi – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Nghệ An, chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ theo từng ngành nghề và sẽ dừng xét tuyển khi đủ số lượng đăng ký. Nhà trường ưu tiên học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Vì vậy, phụ huynh và học sinh có nhu cầu nên chủ động hoàn thiện hồ sơ, đăng ký sớm để đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ