Cuối năm, nhiều việc làm thời vụ cho sinh viên

GD&TĐ - Hàng nghìn việc làm thêm đã được các trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn TPHCM, sẵn sàng tiếp nhận sinh viên nhằm giúp các bạn trẻ có nhu cầu tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống, bảo đảm việc học hành... dịp cuối năm.

Cuối năm, nhiều việc làm thời vụ cho sinh viên

Hàng nghìn việc làm thêm đã được các trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn TPHCM, sẵn sàng tiếp nhận sinh viên nhằm giúp các bạn trẻ có nhu cầu tăng thêm thu nhập trang trải cuộc sống, bảo đảm việc học hành... dịp cuối năm.

Nhiều đầu việc chờ người làm

Từ đầu tháng 12/2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TPHCM (SAC, số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đã tiếp nhận 1.123 đầu việc làm thời vụ để giới thiệu cho sinh viên. Trong đó, đã giới thiệu hơn 500 đầu việc, hiện còn 600 đầu việc làm đang chờ lao động.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống sinh viên, việc làm năm nay tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ, thu ngân, đóng gói sản phẩm, gói quà và bảo vệ, giao hàng, đóng giả ông già Noel… với mức thù lao trung bình từ 19.000 - 30.000 đồng/giờ; từ 200.000 - 250.000 đồng/ngày và từ 3,5 - 5 triệu đồng/tháng, kèm thưởng. So với năm trước, năm nay nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tăng khoảng 20%, mức thù lao tăng từ 10% - 15%. Từ nay đến ngày 25/2/2018, trung tâm sẽ tiếp tục liên hệ với hơn 200 đơn vị nhằm thu hút thêm gần 4.000 đầu việc làm để giới thiệu cho sinh viên trong dịp lễ, Tết sắp tới.

Năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tăng khoảng 20% so với năm 2016, mức lương cũng tăng từ 10% - 15%. Công việc được các DN, công ty cần là thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên kho bãi, xếp hàng lên kệ, chuyển hàng lên xe tại các công ty may mặc; nhân viên bảo vệ, giao hàng, làm lịch, gói bánh, trực tổng đài chăm sóc khách hàng, phụ việc nhà, dọn vườn, trông coi nhà cửa trong dịp Tết, phát bao lì xì…

Thời gian cao điểm cần lao động thời vụ trong vòng một tháng, từ ngày 15/1 - 15/2. Các DN đăng ký tuyển dụng nhiều lao động làm việc thời vụ (50 người trở lên) với mức lương dao động từ 2,5 triệu - 3,5 triệu đồng/tháng. Nhiều năm gần đây, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ cũng đặt hàng cho trung tâm giới thiệu SV làm bảo vệ đường hoa trong các ngày diễn ra lễ hội.

Trong khi đó, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (YES Center, số 1A Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp) hiện cũng đã tiếp nhận gần 300 đầu việc làm thời vụ gồm các vị trí nhân viên nhập liệu, tiếp thị, thu thập thông tin, phục vụ, bán hàng, sơ chế thực phẩm, bán hàng… Thù lao trung bình từ 20.000 - 30.000 đồng/giờ hoặc 100.000 - 150.000 đồng/ca (4 - 8 giờ).

Trung tâm giới thiệu việc làm TPHCM (số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh) hiện có hơn 2.000 đầu việc làm chờ lao động trẻ trong dịp cuối năm. Ngoài các đơn vị tuyển dụng tại sàn giao dịch, thanh niên, sinh viên có thể tìm việc trên các bảng thông tin đặt tại trụ sở trung tâm.

Tương tự, Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cũng đang có nhu cầu tuyển gấp 800 đầu việc dành cho nữ tại một số cửa hàng, quán ăn, gia đình trong dịp cuối năm. Một số công việc cần người làm ngay như: Thu ngân, nhân viên văn phòng, may mặc, bán hàng, tạp vụ, phụ bếp, giúp việc nhà, làm bánh, nữ công gia chánh… Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM cho biết, hiện có hơn 30 công ty, DN đăng ký tuyển dụng hơn 500 SV, tập trung vào một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, hóa, thực phẩm...

Thận trọng với bẫy tuyển dụng

Vừa hoàn tất đợt bán hàng cho một nhãn hàng nội thất tại các trung tâm thương mại ở quận Gò Vấp trong đợt từ lễ giáng sinh đến Tết Dương lịch, Nguyễn Văn Trọng, sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng Công Thương lại đến Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đăng ký tìm việc làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới.

Trọng cho biết, hai năm nay, sau kỳ thi, em tìm việc làm thời vụ cuối năm kiếm thêm thu nhập. Công việc mà Trọng chọn lựa đăng ký là phụ kho, xếp hàng hóa vào quầy ở các siêu thị thuộc hệ thống Co.opMart với mức lương trung bình từ 20.000 - 50.000 đồng/giờ hoặc 150.000 - 300.000 đồng/ngày.

Một số công việc luôn “hút” lao động thời vụ, lao động phổ thông vì có thu nhập cao là trông giữ nhà, phụ việc nhà cho các gia đình neo người, gia đình đi du lịch xa, dài ngày trong Tết Nguyên đán. “Công việc quản gia ngày Tết phù hợp với các bạn SV ở lại thành phố không về quê. Công việc cũng khá đơn giản, không đòi hỏi sức lao động hay nhiều công phu”, một nhân viên của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố chia sẻ. Trung tâm không thu phí khi giới thiệu việc làm cho SV.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố lưu ý: Các bạn sinh viên nên thận trọng khi tìm việc trên mạng để tránh trường hợp đối tượng lừa đảo. Những nơi tuyển dụng dễ dàng, công việc nhẹ nhàng mà trả lương cao thì phải thận trọng vì dễ “sập” bẫy lừa. Sinh viên, người lao động kiếm việc thời vụ nên tìm việc ở công ty lớn, không qua trung gian, hoặc tới các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín để không bị mất tiền cọc; chú ý đọc kỹ hợp đồng trước khi ký… Với các bạn SV, nhất là sinh viên xa nhà, việc lựa chọn một công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập trang trải dịp Tết là hợp lý, nhưng nên chọn những công việc phù hợp quỹ thời gian học tập của mình, đồng thời nên chọn những trung tâm uy tín, quen thuộc và không phải tốn phí.

Ngoài ra, phòng công tác sinh viên ở nhiều trường đại học cũng đã chủ động kết nối các đơn vị tuyển dụng với sinh viên trong trường. Riêng dịp này, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và việc làm sinh viên (ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM) đã tiếp nhận gần 700 đầu việc; Trung tâm Dịch vụ sinh viên (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) cũng tiếp nhận gần 300 đầu việc làm ở các lĩnh vực bán hàng siêu thị, phục vụ ăn uống, giao hàng… với mức thù lao trung bình từ 15.000 - 25.000 đồng/giờ để giới thiệu cho sinh viên.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, trong tháng cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố cần khoảng 70.000 vị trí làm việc. Trong đó cần 23.000 vị trí làm việc tập trung ở các nhóm ngành nghề như nhân viên kinh doanh - bán hàng, dịch vụ… Do đặc thù mùa vụ nên thị trường tăng nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc thời vụ và bán thời gian.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.