Trao học bổng Vallet cho 229 học sinh, sinh viên ở Thừa Thiên Huế

GD&TĐ - Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” đã trao học bổng Vallet năm 2021 cho 229 học sinh, sinh viên ưu tú đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trao học bổng Vallet cho 229 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc.
Trao học bổng Vallet cho 229 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc.

Chiều ngày 29/10, tại trường Đại học Sư phạm Huế, Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” đã trao học bổng Vallet năm 2021 cho học sinh, sinh viên ưu tú đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình,, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Học bổng Odon Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của ông Odon Vallet, Tiến sĩ khoa học trong ngành Luật học Pháp, Giáo sư lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne, CH Pháp; đồng thời là nhà văn viết tùy bút triết luận quen biết đối với bạn độc trên Đài truyền hình Pháp và các báo lớn ở Paris.

Trong suốt những năm qua, giá trị học bổng không ngừng được nâng cao nhằm hỗ trợ trang trải giá cả sinh hoạt trong đời sống và học tập cho từng sinh viên, học sinh.

Cụ thể, với niên khóa 2020 – 2021, tổng giá trị học bổng được trao là 3 tỷ 322 triệu đồng và được chia thành 229 suất. Đối với sinh viên có thành tích xuất sắc, mỗi suất học bổng được trao trị giá 20 triệu đồng và 11 triệu 500 nghìn đồng cho các học sinh có thành tích trong nghiên cứu và học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chúc mừng các em học sinh – sinh viên được vinh dự nhận phần thưởng và gửi những lời tri ân đến Giáo sư Odon Vallet, GS Trần Thanh Vân, GS Lê Kim Ngọc nhiều năm qua luôn đồng hành và dành nhiều ưu ái cho con em, học sinh của tỉnh.

“Tôi mong rằng các học sinh, sinh viên sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương nói chung và ngành giáo dục", ông Bình nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ