Tiền Giang: Trao học bổng và nhu yếu phẩm cho học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

GD&TĐ - Tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa diễn ra chương trình Nâng bước đến trường cho học sinh hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch Covid 19.

Trao quà, học bổng đặc biệt cho HS mồ côi cha do Covid-19.
Trao quà, học bổng đặc biệt cho HS mồ côi cha do Covid-19.

Chương trình do Hội khuyến học tỉnh phối hợp với VNPT Tiền Giang, Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang tổ chức.

Chương trình đã trao 20 suất học bổng (gồm tiền mặt 1 triệu đồng, 1 điện thoại thông minh trị giá 2,5 triệu đồng, 1 sim data truy cập Internet miễn phí trong 1 năm, cùng nhiều phần quà như tập, cặp, nhu yếu phẩm…) cho học sinh các trường Tiểu học, Trung học trên địa bàn TP Mỹ Tho bị ảnh hưởng đại dịch Covid, thiếu phương tiện, điều kiện học tập.

Đặc biệt, chương trình trao 2 suất học bổng đặc biệt cho 2 học sinh mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Mỗi suất học bổng gồm tiền mặt 11 triệu đồng, 1 điện thoại thông minh trị giá 2,5 triệu đồng, 1 sim truy cập Internet miễn phí 1 năm, quà gồm tập, cặp sách, nhu yếu phẩm…

Học sinh hoàn cảnh khó khăn nhận quà và học bổng.

Học sinh hoàn cảnh khó khăn nhận quà và học bổng.

Tổng kinh phí chương trình là 92 triệu đồng do Hội khuyến học tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh… vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ.

Theo Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang Đồng Thị Bạch Tuyết, đại dịch Covid-19 đã làm học sinh thêm khó khăn, nhiều em phải chịu cảnh mồ côi… Những phần quà có ý nghĩa này hi vọng sẽ giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2021), Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021 và phong trào “Máy tính cho em” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…