Bệnh viện Chợ Rẫy trao học bổng cho học sinh có cha mẹ mất vì dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 17/9, tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8, TP.HCM đã diễn ra buổi lễ trao “Học bổng đỡ đầu” cho 4 em học sinh có cha, mẹ mất trong đại dịch Covid -19 do Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy tài trợ.

Đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có cha, mẹ mất trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: BVCC)
Đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có cha, mẹ mất trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: BVCC)

Theo đó, với suất học bổng đỡ đầu này, các em sẽ được nhận 2 triệu/tháng cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy Quận 8, ông Trần Thanh Tùng – Chủ tịch UBND Quận 8 cùng đại diện người thân, giáo viên của các em học sinh được nhận suất học bổng.

TS BSCK 2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc bệnh viện Hồi sức Covid -19 chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: BVCC)
TS BSCK 2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc bệnh viện Hồi sức Covid -19 chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: BVCC)

Trong sự kiện đặc biệt trao tặng 4 suất học bổng đỡ đầu cho các học sinh không may bị mất người thân trong đại dịch Covid-19, TS BSCK 2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc bệnh viện Hồi sức Covid -19, xúc động chia sẻ: “Là đội ngũ tuyến đầu tham gia điều trị cho bệnh nhân, bên cạnh các trường hợp may mắn được điều trị khỏi, đội ngũ nhân viên y tế của BV Chợ Rẫy cũng hằng ngày trực tiếp chứng kiến những đau thương, mất mát mà đại dịch Covid-19 gây ra.

TS BSCK 2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc bệnh viện Hồi sức Covid -19 trao học bổng đỡ đầu cho học sinh có người thân mất trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: BVCC)
TS BSCK 2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc bệnh viện Hồi sức Covid -19 trao học bổng đỡ đầu cho học sinh có người thân mất trong đại dịch Covid-19 (Ảnh: BVCC)

Nhằm góp phần động viên, chia sẻ và tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đến trường, có nền tảng xây dựng sự nghiệp trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tài trợ các suất học bổng đồng hành cùng các em cho đến khi các em tốt nghiệp đại học.

Sau tốt nghiệp đại học, Bệnh viện sẽ cố gắng thu xếp tạo điều kiện tìm kiếm việc làm cho các em. Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ có chính sách chăm sóc sức khỏe cho các em và gia đình trong suốt thời gian này.”

Bà Trần Thanh Hà – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8 trao thư cảm ơn cho Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)
Bà Trần Thanh Hà – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8 trao thư cảm ơn cho Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy  (Ảnh: BVCC)

Nằm trong kế hoạch hỗ trợ các suất học bổng đỡ đầu cho các học sinh không may có cha, mẹ qua đời vì Covid-19, ngoài các suất học bổng được trao cho các em học sinh tại quận 8, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục trao các suất học bổng cho một số em học sinh tại quận 5 và quận 11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.