TPHCM: Khoảng 15 - 20% học sinh tiểu học không có điều kiện tham gia học trực tuyến

TPHCM: Khoảng 15 - 20% học sinh tiểu học không có điều kiện tham gia học trực tuyến

Theo đó, dịch bệnh có tác động không nhỏ đến chất lượng dạy và học cũng như kế hoạch triển khai năm học của từng bậc học. Theo Sở GD&ĐT, mặc dù việc dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình không mới lạ đối với giáo viên, cán bộ quản lý nhưng khi triển khai, do lớp học sĩ số cao, khiến mạng quá tải.

Bên cạnh đó, vì chưa có được phần mềm đạt yêu cầu chuẩn hóa, quản lý được người học, an toàn, bảo mật... nhiều giáo viên tự chọn lựa phần mềm miễn phí, dễ sử dụng nên không quản lý được giờ học và nguy cơ mất an toàn là điều không thể tránh được. Vì vậy, chất lượng dạy học trực tuyến chưa cao.

Ngoài ra, việc tổ chức dạy học trực tuyến còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Năng lực ứng dụng CNTT, tâm lý giáo viên, chất lượng thiết bị ghi âm, ghi hình, rủi ro khi sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến...

Cụ thể, với khối tiểu học, do độ tuổi còn nhỏ nên chưa thật sự phù hợp với việc học tập trực tuyến (đặc biệt là học sinh các lớp 1, 2, 3 khi không có sự hỗ trợ của phụ huynh). Việc duy trì nền nếp, kỷ cương học tập ở nhà đối với học sinh nhỏ tuổi cũng gặp những khó khăn nhất định. Khoảng 15 - 20% học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến do không có mặt ở thành phố, di chuyển đi các tỉnh lân cận theo cha mẹ.

Dự kiến sẽ có một bộ phận nhỏ học sinh không trở lại trường do cha mẹ mất việc ở thành phố (sẽ theo học tại các tỉnh, thành khác), một số học sinh lớp 1 gặp khó khăn để đạt yêu cầu đọc thông, viết thạo vào cuối năm học.

Theo Sở GD&ĐT TP, dịch bệnh cũng tác động tới việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới như: Công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên đại trà dạy lớp 1 bị gián đoạn; Việc chuẩn bị trường lớp, thiết bị dạy học cho lớp 1 chậm tiến độ do thời gian nghỉ và thời gian giãn cách xã hội kéo dài; Việc chọn sách giáo khoa lớp 1 của một số trường chưa thực hiện xong do thực hiện giãn cách xã hội, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa không được tập trung đến trường để bỏ phiếu kín. Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 cũng bị ảnh hưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ