TPHCM: Khai mạc cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần 9

GD&TĐ - Sáng nay (13/10), tại trường THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) đã khai mạc cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" lần 9 năm học 2019-2020. Cuộc thi do Sở GD&ĐT TPHCM và Tổng công ty Hàng không Việt Nam khu vực phía Nam -Vietnam Airlines phối hợp thực hiện. 

Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM tuyên dương HS Trường THPT Trần Khai Nguyên - đạt giải Đơn vị có thí sinh dự thi Vòng trực tuyến nhiều nhất
Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM tuyên dương HS Trường THPT Trần Khai Nguyên - đạt giải Đơn vị có thí sinh dự thi Vòng trực tuyến nhiều nhất

Theo bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cuộc thi nhằm mục đích giáo dục các em học sinh lòng tự hào dân tộc, biết trân quý, gìn giữ các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, bảo tồn những cảnh đẹp của non sông, đất nước và con người Việt Nam. 

Bà Ngô Thị Thu Hiền - Phó GĐ chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam khu vực miền nam, trao giải Thiết kế phông nền cuộc thi năm 2019 cho HS Ngô Văn Toàn (Lớp 12C4 Trường TH-THCS-THPT Tân Phú)
Bà Ngô Thị Thu Hiền - Phó GĐ chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam khu vực miền nam, trao giải Thiết kế phông nền cuộc thi năm 2019 cho HS Ngô Văn Toàn (Lớp 12C4 Trường TH-THCS-THPT Tân Phú)

Cuộc thi lần này có nhiều điểm mới trong nội dung phần kiến thức, đặc biệt là nội dung hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia cũng được mở rộng  thêm khối HS THCS thuộc phòng GD&ĐT 24 quận/huyện trên đi bàn TP.

Đông đảo HS TPHCM tham gia lễ khai mạc cuộc thi
 Đông đảo HS TPHCM tham gia lễ khai mạc cuộc thi

“Cuộc thi  năm nay còn là dịp nhằm giáo dục học sinh TP về giá trị tinh thần của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một sản phẩm kết tinh cả tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Từ đó, giúp các em ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với việc học tập,  quảng bá hình ảnh của đất nước, của thành phố đến bạn bè quốc tế” - bà Bùi Thị Diễm Thu phát biểu khai mạc cuộc thi.

Ban tổ chức tuyên dương 5 thí sinh có điểm số cao nhất ở vòng thi trực tuyến
 Ban tổ chức tuyên dương 5 thí sinh có điểm số cao nhất ở vòng thi trực tuyến

Năm nay, cuộc thi đã thu hút hơn 62.783 lượt HS trên địa bàn TPHCM dự thi vòng thi online và 24 đội dự thi đến từ các phòng GD&ĐT quận/huyện. Trong đó, HS Trường THPT Trần Khai Nguyên (TPHCM) đạt giải Đơn vị có thí sinh dự thi Vòng trực tuyến nhiều nhất với 2242 lượt dự thi. Con số này không ngừng tăng lên theo từng năm học. Qua mỗi lần tổ chức, cuộc thi “Cùng non sông cất cánh”  đều có những nét sáng tạo, độc đáo, thu hút sự tìm tòi, say mê nghiên cứu của HS. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Thiết kế phông nền cho HS Trường TH-THCS-THPT Tân phú và tuyên dương 5 thí sinh có điểm số cao nhất ở vòng thi trực tuyến (THCS-THPT Thanh Bình, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Bùi Thị Xuân).

HS Trường THPT Nguyễn Hiền hào hứng bước vào vòng sơ khảo
 HS Trường THPT Nguyễn Hiền hào hứng bước vào vòng sơ khảo

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay dự kiến chung kết, trao giải vào ngày 17/11/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.