TP.HCM: 5 năm “mọc” thêm 7000 căn nhà ven kênh rạch

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính từ năm 2011 đến nay, số nhà lụp xụp ven kênh rạch trên địa bàn thành phố đã tăng thêm hơn 7.000 căn.

TP.HCM: 5 năm “mọc” thêm 7000 căn nhà ven kênh rạch

Với việc có thêm 7.000 căn đã nâng tổng số lượng nhà lụp xụp cần di dời của thành phố lên đến hơn 17.000 căn. Đây phần lớn là những căn nhà lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, rạch.

Đáng chú ý, 17.000 căn chỉ là con số tạm thống kê, con số thực có thể còn lớn hơn nhiều bởi hiện vẫn còn 64 tuyến kênh rạch chưa có số liệu khảo sát, chưa cắm mốc hành lang an toàn kênh rạch.

Theo sở Xây dựng thành phố thì kết quả thực hiện giải tỏa, di dời không đạt chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm tới, TP.HCM có kế hoạch di dời thêm khoảng 12.000 căn ven kênh rạch với tổng số tiền đền bù khoảng 12.400 tỉ đồng.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.