Tiền Giang xử lý tài xế nhục mạ, đe dọa cảnh sát giao thông

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa làm việc với tài xế có hành vi mắng chửi, nhục mạ cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ; lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi này của tài xế sẽ bị xử lý theo Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 167/ CP của Chính phủ.

Tài xế trên phương tiện này buông lời thô tục, mắng chửi, hăm dọa cảnh sát giao thông.
Tài xế trên phương tiện này buông lời thô tục, mắng chửi, hăm dọa cảnh sát giao thông.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 22/11, tài xế Đinh Văn Hải, 54 tuổi, ngụ 90/1 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6. TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 63B-004.52 chở công nhân công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang (tại KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang) lưu thông từ doanh nghiệp này ra Quốc lộ 1A.

Khi phương tiện này ra đến cổng chính của khu công nghiệp thì có 2 cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, hướng dẫn xe đưa rước công nhân quay đầu về hướng cổng sau khu công nghiệp.

Lúc này, tài xế Đinh Văn Hải thấy 1 cán bộ cảnh sát giao thông chỉ tay về hướng mình liền buông lời thô tục, chửi mắng, dọa đánh cảnh sát giao thông. Một người dân chứng kiến vụ việc bức xúc, quay lại clip này và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. 

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Đinh Văn Hải thừa nhận hành động khiếm nhã trên. Hành vi của tài xế này sẽ bị xử lý theo Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 167/CP của Chính phủ về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đang thi hành công vụ.

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua đã phát hiện nhiều tài xế điều khiển xe đưa đón công nhân tại các khu công nghiệp, phóng nhanh, vượt ẩu, gây va quệt và tai nạn  giao thông; trong đó có không ít trường hợp tài xế sử dụng giấy phép lái xe không hợp pháp./.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...