Vào ngày 3 tháng 8 năm 2025, có thông tin cho biết Ấn Độ đang xem xét chiến đấu cơ KF-21 Boramae của Hàn Quốc làm ứng cử viên cho chương trình Máy bay chiến đấu đa năng hạng trung (MRFA) của mình.
Mục đích gói thầu được New Delhi mở ra nhằm lấp đầy khoảng trống trong Không quân Ấn Độ (IAF) về tiêm kích thế hệ thứ năm, truyền thông quốc gia Nam Á đưa tin, trích dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Theo các nguồn tin, sự quan tâm đến KF-21 xuất phát từ khả năng của máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 này, cụ thể là giá thành cạnh tranh (khoảng 87 - 110 triệu đô la mỗi chiếc) và khả năng tương thích với sáng kiến "Make in India", bao gồm việc sản xuất và tích hợp nội địa các hệ thống như radar AESA Uttam và tên lửa Astra.
Sau khi từ bỏ việc mua F-35 của Mỹ do chi phí cao và các ràng buộc chính trị, đồng thời bác bỏ quay trở lại dự án Su-57 của Nga, Ấn Độ đang tìm kiếm một giải pháp thay thế để hiện đại hóa phi đội tiêm kích trong IAF, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nặng nề do việc cho nghỉ hưu các máy bay MiG-21 và Jaguar đã cũ kỹ.

KF-21 Boramae do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển, được trang bị hai động cơ General Electric F414, có tầm bay khoảng 2.870 km và tốc độ tối đa Mach 1,81.
Thiết kế module cho phép tích hợp các hệ thống tiên tiến, bao gồm khoang vũ khí bên trong ở phiên bản Block III trong tương lai, giúp máy bay gần đạt hiệu suất của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.
Ấn Độ đang xem xét việc lắp ráp hoặc đồng sản xuất KF-21, điều này có thể hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, khả năng này khá xán lạn khi Hàn Quốc vẫn tỏ ra là nhà cung cấp "dễ chịu", luôn đáp ứng yêu cầu từ khách hàng.