Tin tặc làm tê liệt hoạt động của Aeroflot

GD&TĐ - Hành động của tin tặc Ukraine theo nhận xét đã giáng một đòn nặng nề vào an ninh số của Nga.

Tin tặc làm tê liệt hoạt động của Aeroflot

Nhóm tin tặc Silent Crow và Cyberpartisans BY của Ukraine đã thừa nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng quy mô lớn làm tê liệt hoàn toàn hoạt động của Aeroflot.

Hãng hàng không Nga nói trên đã phải hủy một số lượng lớn các chuyến bay và không thể hoàn tiền vé cho hành khách.

Đại diện Aeroflot thừa nhận rằng tình trạng cơ sở hạ tầng hiện tại thậm chí không cho phép hoàn tiền cho hành khách đối với các chuyến bay bị hủy, khi máy chủ của công ty không hoạt động.

Hãng hàng không Nga cũng đã yêu cầu những người có chuyến bay bị hủy tránh đến sân bay để tránh làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng.

"Hành khách của các chuyến bay bị hủy sẽ có thể được hoàn tiền hoặc cấp lại vé sau khi hãng hàng không tiếp tục cung cấp dịch vụ", công ty cho biết trong một tuyên bố sau khi ít nhất 49 chuyến bay đã bị hủy.

aeroflot-airlines-cyberattack.jpg
Hãng hàng không Nga Aeroflot đã bị tê liệt sau vụ tấn công máy chủ.

Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga xác nhận vụ sập máy chủ của Aeroflot là do tin tặc gây ra. Các nhân viên của cơ quan này đang thực hiện mọi biện pháp giám sát cần thiết.

Dựa trên tài liệu điều tra, một vụ án hình sự đã được khởi tố theo Phần 4, Điều 272 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Truy cập trái phép vào thông tin máy tính).

Trong khi đó, những kẻ xâm nhập máy tính báo cáo rằng chúng đã thu thập thông tin cần thiết cho vụ tấn công trong hơn một năm, sau khi đã tiếp cận được dữ liệu mật (bao gồm tài liệu nội bộ, thư từ chính thức và lịch sử chuyến bay).

Theo tin tặc, khoảng 7.000 máy chủ của hãng hàng không đã bị vô hiệu hóa và khoảng 20 TB thông tin quan trọng đã bị đánh cắp. Vụ tấn công được gọi là "một đòn chiến lược giáng vào an ninh kỹ thuật số của Nga".

ĐiệnKremlin đã bình luận về những gì đang xảy ra với Aeroflot: "Chúng tôi đang đọc thông tin hiện đang được công bố về vấn đề này, những gì diễn ra rất đáng báo động".

"Trên thực tế, bạn cần liên hệ với chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải hoặc chính hãng hàng không.... Mối đe dọa từ tin tặc cũng vẫn còn đối với các công ty khác", Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý.

Hiện tại Aeroflot cho biết các chuyên gia đang nỗ lực hết sức để khôi phục hoạt động của các dịch vụ nhưng chưa rõ khi nào công việc mới hoàn thành.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ