Lỗi cướp cò chết người của súng ngắn SIG Sauer M18 trong Không quân Mỹ

GD&TĐ - Hiện nay nhiều cơ sở sản xuất tại Hoa Kỳ đã ngừng chế tạo súng ngắn SIG Sauer M18, lý do là gì?

Lỗi cướp cò chết người của súng ngắn SIG Sauer M18 trong Không quân Mỹ

Không quân Mỹ (USAF) gần đây đã bắt đầu hạn chế sử dụng súng ngắn SIG Sauer M18. Trước đó không lâu, vũ khí này đã bị Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ ngừng sử dụng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do lỗi bắn mà không cần bóp cò của súng M18. Các báo cáo về điều này đã xuất hiện từ lâu, thúc đẩy những cuộc điều tra, nhưng giọt nước tràn ly chính là vụ việc vừa qua tại FE Warren, khiến một quân nhân thiệt mạng.

Tuy nhiên đại diện Công ty SIG Sauer đã phủ nhận khả năng này. Nghiên cứu và nhiều cuộc kiểm tra khác nhau hiện đang được tiến hành, trang The War Zone (TWZ) cho biết.

Cần lưu ý rằng trước đây SIG Sauer đã từng gặp sự cố với những khẩu súng ngắn nói trên, khi băng đạn bị rơi lúc tác xạ, nhưng cuối cùng họ đã khắc phục được lỗi kỹ thuật trên.

7996887f4abe91c2.jpg
Súng ngắn SIG Sauer M18 đang phải chịu khá nhiều tai tiếng.

Súng ngắn M18 được Không quân Mỹ sử dụng để trang bị cho cả lực lượng mặt đất và phi công trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp hoặc nhảy dù trong lãnh thổ đối phương. Khẩu M18 nặng 833 gram (chưa bao gồm đạn), và hộp tiếp đạn chứa 17 viên đạn 9 x 19 mm.

Nguyên nhân gây ra những phát cướp cò có lẽ là do thiết kế của nó, với kim hỏa luôn ở vị trí lên đạn trước khi bắn, ngoài ra khẩu súng này cũng không có chốt an toàn.

Trước đây, vai trò của SIG Sauer M18 trong Không quân Mỹ được đảm nhiệm bởi súng ngắn M9 và một phiên bản gấp gọn đặc biệt của súng carbine M4 như một phần của bộ dụng cụ sinh tồn ASDW.

Gói trang bị này có thể sẽ được sử dụng để thay thế tạm thời M18. Cần lưu ý rằng một số đơn vị vẫn còn sử dụng súng ngắn M9, vì vậy việc quay trở lại sử dụng vũ khí trên sẽ không gặp nhiều khó khăn.

e056887f529902de.jpg
Súng carbine M4 bản tiêu chuẩn và bản có khả năng gấp gọn dành cho phi công.

Một ưu điểm nữa là súng M4 đó là có sức mạnh và tầm bắn lớn hơn, phù hợp hơn cho mục đích tự vệ, nhưng kích thước cũng khá cồng kềnh, nghĩa là chúng chỉ có thể được cất giữ trên ghế phóng như một phần trong bộ dụng cụ tự vệ của phi công.

Cũng cần nói thêm rằng tính đến năm 2020, Không lực Hoa Kỳ chỉ có 2.700 khẩu súng carbine này, vì vậy rõ ràng họ sẽ phải đặt hàng thêm hoặc chuyển đổi những khẩu M4 thông thường thành loại phức tạp hơn.

Theo The War Zone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ