Wu Tuấn Đạt - Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Liên cấp The Dewey Schools Hải Phòng gây chú ý khi giành hơn 10 tỷ học bổng từ 14 trường Đại học top đầu Mỹ và Úc như UCLA, Vanderbilt, Sydney, Melbourne...
Điểm qua loạt danh sách trường Đại học ấn tượng Wu Tuấn Đạt đã trúng tuyển:
- University of California, Los Angeles (UCLA) - #2 Đại học Công lập Mỹ, chỉ chấp nhận 8% hồ sơ mỗi năm (QS World University Rankings)
- Vanderbilt University - #17 Đại học tại Mỹ, thuộc nhóm Southern Ivy (QS World University Rankings)
- University of Melbourne - #1 Đại học tại Úc, #19 Thế giới (QS World University Rankings)
- University of Sydney - #2 Đại học tại Úc, #19 Thế giới (QS World University Rankings) và nhiều Đại học danh tiếng khác.
Vậy hồ sơ của nam sinh này có gì nổi bật?
Hồ sơ của Wu Tuấn Đạt sở hữu những thành tích “con nhà người ta”: IELTS 8.5, SAT 1510/1600, Giải thưởng Ngoại giao (Diplomacy Award) tại Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc quốc tế WIMUN 2025 (New York), Top 18 World Scholar's Cup tại Thái Lan, cùng những hoạt động ngoại khóa nổi bật tại trường như Tổng Thư ký Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc tại Dewey, Phó Chủ tịch Hội đồng Học sinh…
Thế nhưng, điều giúp hồ sơ ứng tuyển của Đạt trở nên độc bản và thuyết phục được hội đồng tuyển sinh các trường Đại học nằm ở câu chuyện khám phá bản thân và hành trình trưởng thành từ trải nghiệm.
"Phá kén" từ những bài học bên ngoài sách giáo khoa
Suốt 5 năm Tiểu học, Tuấn Đạt khá thu mình trong thế giới sách vở. Việc học thiên về lý thuyết ở môi trường cũ khiến em không biết đam mê, thế mạnh của mình là gì và không có mục tiêu hay lộ trình học tập phù hợp với bản thân.
Bước ngoặt thực sự tới khi em giành học bổng 100% tại The Dewey Schools Hải Phòng năm lớp 6. Tại đây, em bắt đầu khám phá bản thân thông qua những trải nghiệm học tập khác biệt. Lần đầu tiên em học Văn bằng cách hóa thân thành nhân vật, thảo luận, phản biện và kết nối những câu chuyện trong văn học với các vấn đề của đời sống đương đại.
Em cùng các bạn thực hiện những dự án học tập kéo dài nhiều tuần, tự do đưa ra ý tưởng, thử nghiệm, tranh luận và cùng nhau tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
"Chúng em phải cùng nhau chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ hàng tuần, thậm chí hàng tháng để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Chính quá trình ấy giúp em học được cách lắng nghe, hợp tác và kiên trì theo đuổi một mục tiêu đến cùng", Đạt chia sẻ.
Tuấn Đạt cho rằng chính những trải nghiệm học tập khác biệt tại Dewey đã giúp em hình thành tư duy phản biện, khả năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm và góc nhìn đa chiều về con người - những năng lực quan trọng cho hành trình học tập và hội nhập quốc tế sau này.
Hoạt động ngoại khóa trở thành lợi thế cạnh tranh sắc bén
Trưởng thành trong môi trường học tập giàu trải nghiệm và đa văn hóa, Tuấn Đạt dần xây dựng cho mình một bản sắc cá nhân rõ nét xoay quanh niềm yêu thích ngoại ngữ, các vấn đề xã hội và tư duy tranh luận đa chiều.
Từ nền tảng ấy, em tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở những vai trò ấn tượng trong các sân chơi học thuật quốc tế như Tổng Thư ký Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc Dewey (DMUN), Phó Chủ tịch Hội đồng Học sinh, tham gia World Scholar's Cup và xuất sắc giành Giải thưởng Ngoại giao tại WIMUN 2025 diễn ra tại New York.
Chính những hoạt động ấy đã tạo nên lợi thế lớn giúp em chinh phục Hội đồng Tuyển sinh các trường Đại học hàng đầu thế giới với chân dung một “tân sinh viên” toàn diện, có khả năng học tập tốt, khả năng lãnh đạo và tự tin tạo ra những thay đổi cho thế giới.
Nhìn lại hành trình chuẩn bị hồ sơ, Tuấn Đạt cho biết em nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Bộ phận Hướng nghiệp của nhà trường. “Các thầy cô đã giới thiệu, kết nối và hướng dẫn em rất tận tình trong suốt quá trình ứng tuyển.
Nhiều trường đại học em lựa chọn bắt đầu từ những buổi trao đổi với bộ phận Hướng nghiệp. Điều quan trọng nhất là em hiểu rõ bản thân phù hợp với môi trường nào và muốn theo đuổi điều gì trong tương lai”, Đạt chia sẻ.
Chị Hải Hạnh - mẹ của Tuấn Đạt cho biết: “Điều quý giá nhất không chỉ là những thành tích mà con đạt được, mà còn là việc con luôn có những người thầy, người cô sẵn sàng đồng hành trong những giai đoạn áp lực nhất của tuổi học trò”.
Với niềm yêu thích lĩnh vực Luật và các vấn đề xã hội toàn cầu, Wu Tuấn Đạt đã lựa chọn University of California, Los Angeles (UCLA) cho chặng đường học tập tiếp theo.
Từ một học sinh từng khá thu mình trong thế giới sách vở, Tuấn Đạt dần tìm thấy thế mạnh của bản thân thông qua các dự án học tập, hoạt động lãnh đạo và những sân chơi học thuật quốc tế.
Thành tích hơn 10 tỷ đồng học bổng từ 14 trường đại học hàng đầu thế giới đã cho thấy vai trò của giáo dục trải nghiệm trong việc giúp học sinh khám phá bản thân, xây dựng bản sắc cá nhân để chuẩn bị hành trang cho bậc đại học và xa hơn là tự tin bước vào một tương lai đang không ngừng thay đổi.