Thương tâm nữ sinh trượt chân chết đuối ở đập nước

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, Chinh là con gái duy nhất trong gia đình.

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ
Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ

Đang cùng bạn đi dạo tại mép đập, không may Chinh (học sinh lớp 11) bị trượt chân lăn xuống khu vực hồ sâu và chết đuối.

Sự việc đuối nước thương tâm xảy ra (tại khu vực đập C6, thuộc thôn 14 xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc) vào lúc 12giờ ngày 8/11. Em Phạm Thị Chinh (16 tuổi, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn) học sinh lớp 11A9 trường THPT Phan Đình Phùng cùng ra khu vực đập C6 để đi dạo. 

Không may Chinh bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Lúc này, người bạn đi cùng vội hô hoán kêu người cứu giúp nhưng Chinh đã chìm sâu xuống nước.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng công an xã Ea Kly cho biết, khi nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng tổ chức lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm. Đến khoảng 14h45’mới mới được tìm thấy thi thể nạn nhân.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, Chinh là con gái duy nhất trong gia đình. Hiện bố mẹ đã ly dị, Chinh ở với mẹ tại xã Vụ Bổn.

Khu vực đập C6 là nơi có mực nước sâu và xuôi dốc, bè kè được làm bằng bê tông, rong rêu thường xuyên bám phủ nên rất trơn, lại không có lan can bảo vệ nên rất nguy hiểm. Tại đây, đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.