Thủ tướng Anh mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh về vắc-xin chống Covid-19

Thủ tướng Anh mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh về vắc-xin chống Covid-19

Điều này đã được RIA Novosti báo cáo dựa theo văn bản tổng kết của đại diện chính thức văn phòng Thủ tướng Anh sau cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo.

"Thủ tướng đã mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh vắc-xin toàn cầu mà Anh sẽ tổ chức trực tuyến vào tháng 6, nhằm tăng cường hệ thống y tế và chiến đấu chống lại coronavirus ở các nước nghèo trên thế giới", tuyên bố cho biết.

Sớm ngày hôm trước, các bên đã trao cho nhau lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, "đã trở thành sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, một dẫn chứng về sự hợp tác chưa từng có giữa các quốc gia trong liên minh chống Hitler", trang "Moscow 24" trích dẫn thông điệp của dịch vụ báo chí điện Kremlin.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 3,6 triệu trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên thế giới, hơn 254 nghìn người đã tử vong. Tại Nga, tính đến ngày 9 tháng 5, tổng số bệnh nhân mắc coronavirus lên tới 198 676 người, 1827 người chết.

Sputnik trước đó đưa tin rằng Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã đặt tên cho con trai mới sinh của mình theo tên hai bác sĩ điều trị cho ông khỏi Covid-19.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.