Thử nghiệm phóng lửa đạn đạo RS-28 Sarmat thất bại?

GD&TĐ - Nga được cho là không thành công trong cuộc thử nghiệm mới nhất đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.

Thử nghiệm phóng lửa đạn đạo RS-28 Sarmat thất bại?

Thông tin về vụ thử thất bại của Nga đối với RS-28 Sarmat lộ diện sau khi hình ảnh vệ tinh về những gì còn lại tại bãi thử nghiệm vũ khí xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Giới phân tích đánh giá, nỗ lực răn đe hạt nhân thông qua việc tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất vào ngày 21 tháng 9 năm 2024 đã kết thúc trong thất bại khi xảy ra hỏa hoạn trên bệ phóng.

Trong các hình ảnh vệ tinh được công bố, có thể thấy một hố sâu lớn xuất hiện do tên lửa đạn đạo rơi và phát nổ sau khi phóng ít lâu.

GYCBb_5W0AAytDV-1536x861.jpg
Hình ảnh vệ tinh của bãi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên do tên lửa Sarmat sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng nên có thể đã xảy ra sự cố, dẫn đến hố sâu xuất hiện.

Ngoài ra còn có khả năng tên lửa bị rơi trong quá trình phóng, 4 xe cứu hỏa có thể được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh.

Điều đáng chú ý là tính đến sự cố này, trong toàn bộ thời gian sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, Nga chỉ thực hiện được 1 vụ thành công trong 5 lần phóng - vào ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Bằng chứng bổ sung về vụ phóng thất bại có thể thấy là một đám cháy ở ngay gần trục tên lửa, điều này cho thấy người Nga đã cố gắng phóng RS-28 Sarmat nhưng bất thành.

Theo một số chuyên gia, vụ cháy là do động cơ tên lửa bị hỏng và rơi xuống, dẫn đến bãi phóng bị phá hủy.

GYBPct8XkAASeo4.jpg
Vụ cháy được vệ tinh NASA ghi lại ở gần khu vực phóng tên lửa.

Cần nhắc lại việc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga định vị là một bước tiến mới trong việc cung cấp năng lực răn đe hạt nhân.

Tên lửa được đưa vào sử dụng từ năm 2023, nhưng kể từ đó mọi nỗ lực tiến hành phóng thử nhằm chứng minh khả năng sẵn sàng hoạt động đều chưa thành công.

Với thực tế trên, Nga chưa thể thành công trong việc tự lực phát triển một loại ICBM thay thế SS-18 Satan cũng sắp hết hạn sử dụng sau khi bị Ukraine từ chối bảo dưỡng.

Tàu ngầm Nga phóng thử liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cơn bão đi qua, bầu trời Hà Nội sẽ xanh trở lại. Ảnh: Bình Thanh

Tản văn: Cơn bão đi qua

GD&TĐ - Hà Nội vừa hứng chịu một cơn bão lớn – cơn bão Yagi, với sức gió ngoài khơi giật trên cấp 16.