Iran sẵn sàng cho mọi cuộc chiến, đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

GD&TĐ -Một chỉ huy cấp cao Iran đã tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực của các quốc gia nước ngoài, và sẵn sàng đáp trả mọi hành vi tấn công.

Thiếu tướng Hossein Salami, Tổng Tư lệnh IRGC.
Thiếu tướng Hossein Salami, Tổng Tư lệnh IRGC.

Phát biểu trong cuộc họp với các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 6/4, Thiếu tướng Hossein Salami, Tổng Tư lệnh IRGC cho biết, Iran "hoàn toàn không lo ngại về chiến tranh”.

“Chúng tôi sẽ không phát động chiến tranh nhưng sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào. Chúng tôi sẽ không lùi bước trước kẻ thù”, tướng Salami nhấn mạnh, và cho biết thêm rằng, Iran đã phát triển các chiến lược để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào và đẩy lùi các hoạt động tâm lý cũng như các cuộc tấn công quân sự trực tiếp.

Ông lưu ý rằng, cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Tehran tại Syria vào tháng 4/2024, khiến một số sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng, đã đánh dấu sự khởi đầu của "một cuộc đối đầu toàn cầu" ở Trung Đông.

Theo tướng Salami, cuộc tấn công trả đũa của Iran, có sự tham gia của hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái, đã vượt qua được cái mà ông gọi là "không phận kiên cố nhất trong lịch sử".

"Tên lửa của chúng tôi đã xuyên thủng ảo tưởng an ninh của chúng", vị tướng này nói, ám chỉ đến Israel.

Tuy nhiên, Tây Jerusalem khi đó cho biết cuộc đột kích chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho một số cơ sở quân sự của họ.
Tổng Tư lệnh IRGC lưu ý thêm rằng, Israel vẫn dễ bị tổn thương trước năng lực quân sự của Iran.

"Chúng tôi đã có được bí quyết và công thức để đánh bại kẻ thù này, và đã đưa chúng vào tất cả các yếu tố vũ khí và trang thiết bị của chúng tôi", ông Samali nói.

Bình luận của vị tướng này được đưa ra khi cuộc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn và giữa lúc căng thẳng Mỹ và Iran đang tăng cao.

Trong khi đó, một quan chức Iran giấu tên cho biết, Tehran đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao.

Động thái này được báo cáo sau một lá thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi đàm phán trực tiếp nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Trump đã đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch ném bom nếu không đạt được thỏa thuận mới. Tehran, nước phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đã bác bỏ yêu cầu đàm phán trực tiếp.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi gọi đề xuất này là "vô nghĩa", và đặt câu hỏi về sự chân thành của nó.

"Nếu bạn muốn đàm phán, thì việc đe dọa có ý nghĩa gì?", ông nói.

Năm 2015, Tehran đã ký một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.

Ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2017 và áp đặt lại các lệnh trừng phạt như một phần của chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran.

Cộng hòa Hồi giáo đã đáp trả bằng cách thu hẹp việc tuân thủ theo thỏa thuận năm 2015.

Theo Reuters, Iran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán gián tiếp thông qua Oman.

"Các cuộc đàm phán gián tiếp mang đến cơ hội để đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington về một giải pháp chính trị. Các cuộc đàm phán có thể sớm bắt đầu nếu các tín hiệu của Mỹ là chân thành, mặc dù quá trình này có thể "gập ghềnh", quan chức Iran cho biết.

Ngoại trưởng Iran ngày 6/4 cho biết, Iran muốn các cuộc đàm phán "trên cơ sở bình đẳng". Ông mô tả Mỹ là "một bên liên tục đe dọa sử dụng vũ lực vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và bày tỏ lập trường trái ngược nhau từ các quan chức khác nhau của mình".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ