Vụ trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Phụ huynh vẫn đưa trẻ về Hà Nội xét nghiệm

GD&TĐ - Trao đổi với Báo GD&TĐ, TS Nguyễn Quang Thiều, Phó Viện trưởng Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương cho biết, ghi nhận đến 12 giờ trưa ngày 20/3, có khoảng 250 cháu được gia đình từ Bắc Ninh đưa xuống đăng ký xét nghiệm. “Với tâm lý lo lắng, phụ huynh vẫn tiếp tục đưa các cháu đi làm các xét nghiệm, lượng trẻ đăng ký khám, xét nghiệm tại cơ sở vẫn tăng lên trong ngày…”, TS Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Với tâm lý hoang mang, lo lắng phụ huynh tiếp tục đưa trẻ nhỏ đi xét nghiệm
Với tâm lý hoang mang, lo lắng phụ huynh tiếp tục đưa trẻ nhỏ đi xét nghiệm

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định số 59, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Mạnh (SN 1987), trú tại thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo điều 288 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định, Mạnh bị tạm giữ từ 17 giờ ngày 19/3 - 17 giờ ngày 22/3. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ, tài liệu để khởi tố vụ án về việc người này đã đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại Trường Mầm non Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh gây hoang mang dư luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ