Vĩnh Phúc đón công dân từ Bình Dương trở về tỉnh từ 30/9

GD&TĐ - Công dân tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, công tác và học tập tại Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 sẽ được đón về địa phương từ kể từ 30/9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 26/9, Tổ công đón công dân thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 8444 về việc tổ chức triển khai đón công dân Vĩnh Phúc tại Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương.

Nội dung văn bản 8444 cho thấy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch và phương án để đón công dân từ Bình Dương về tỉnh (lần 1). Theo đó, Tổ công tác đón công dân tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, công tác, học tập tại các tỉnh, thành phố phía Nam (gọi tắt là Tổ công tác) đã làm việc, thống nhất với hãng hàng không Bamboo airways và các cơ quan liên quan, chuyến bay đón công dân từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương sẽ cất cánh tại Cảng hàng không Tân Sân Nhất vào lúc 12 giở ngày 30/9 (thứ Năm) và dự kiến về đến Cảng hàng không Nội Bài vào khoảng 14 giờ cùng ngày.

Đề công tác đón công dân được chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn, ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu các thành viên của Tổ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung Phương án số 8340 ngày 23/9 của UBND tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo Văn bản số 1988 ngày 24/9 của Sở LĐ-TB&XH. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc chủ động chủ trì, phối hợp với các sở ngành trong tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố: Bình Dương, Hồ Chí Minh và Hà Nội để triển khai thực hiện việc hỗ trợ đón công dân từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế điều hành toàn bộ phần công việc đón công dân từ Cảng hàng không Nội Bài về khu cách ly y tế tập trung của tỉnh. Xây dựng phương án, sắp xếp đánh số thứ tự từng xe ô tô tham gia đón, danh sách công dân và sơ đồ bố trí chỗ ngồi của công dân ở từng xe, đảm bảo khoa học, phù hợp và theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, bố trí lực lượng cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát việc đón công dân từ Cảng hàng không Nội Bài về khu cách ly y tế tập trung của tỉnh, đảm bảo chấp hành tuyệt đối các quy định về công tác phòng, chống dịch. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị quản lý khu cách ly và các đơn vị có liên quan thực hiện ngay việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân khi về đến khu cách ly y tế tập trung của tỉnh để phân loại cách ly theo quy định.

Ngoài ra, văn bản cũng nêu cụ thể nhiệm vụ của lãnh đạo các Sở, ngành như: Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải; Hội chữ thập đỏ Vĩnh Phúc trong việc chỉ đạo, tổ chức đưa đón công dân trở về địa phương đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.