Trước diễn biến căng thẳng giữa 2 nước Campuchia và Thái Lan, báo Thế giới và Việt Nam dẫn các nguồn tin cho biết, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn ngày 25/7. Cuộc họp theo yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet này sẽ được tổ chức kín lúc 15h chiều, theo giờ địa phương.
Phản ứng với tình hình leo thang tại biên giới Thái Lan – Campuchia, ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, “Moscow bày tỏ lo ngại đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và thiết lập đối thoại để giải quyết những bất đồng bằng các biện pháp hòa bình”.
“Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh tình hình chung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có dấu hiệu xấu đi, việc tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp hiện hữu cần được thực hiện trong tinh thần đoàn kết và thống nhất - vốn là đặc trưng của ASEAN", quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Trước đó, cả LHQ, Mỹ và các quốc gia thành viên ASEAN đều kêu gọi Thái Lan và Campuchia giải quyết xung đột leo thang thông qua đối thoại.
Báo Thế giới và Việt Nam dẫn lời Tân Hoa xã đưa tin Phó Người phát ngôn LHQ Farhan Haq nêu rõ trong một cuộc họp báo rằng, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đang theo sát các thông tin liên quan tình trạng căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
Người đứng đầu LHQ kêu gọi “hai bên thể hiện kiềm chế tối đa và giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại trên tinh thần láng giềng hữu nghị nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp”.
Cùng ngày, Phó Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cũng ra tuyên bố cho biết, Washington “kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, bảo vệ dân thường” và giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình.
Hai nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Malaysia và Lào cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi 2 bên hướng tới giải quyết hòa bình các vấn đề mới nảy sinh thông qua đối thoại.
Với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tối 24/7.
Trong các cuộc trao đổi, ông Ibrahim trực tiếp kêu gọi hai nhà lãnh đạo ra lệnh ngừng bắn “ngay lập tức để ngăn chặn các hành động thù địch tiếp theo để tạo không gian cho đối thoại hòa bình và giải pháp ngoại giao” - Báo Thế giới và Việt Nam dẫn lời trang mạng Cambodianess.

Thái Lan từ chối nỗ lực hòa giải của nước thứ ba
Vov dẫn lời Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 25/7 thông báo nước này đã từ chối các nỗ lực hòa giải từ các nước thứ 3 nhằm chấm dứt xung đột với Campuchia, đồng thời yêu cầu Phnom Penh ngừng các cuộc tấn công và giải quyết tình hình thông qua đàm phán song phương.
"Chúng tôi giữ vững lập trường rằng cơ chế song phương là giải pháp tốt nhất bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai nước. Thái Lan luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej nói và yêu cầu phía Campuchia chấm dứt bạo lực dọc biên giới trước.
Căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan đang leo thang từ giao tranh vũ khí nhỏ thành pháo kích dữ dội cùng với việc hai bên đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ sáng 24/7 tại khu vực tranh chấp.