Theo giới chuyên gia Nga, giao tranh đô thị đang diễn ra ác liệt tại cứ điểm phòng thủ Pokrovsk ở tây Donetsk. Có thông tin từ khu vực chiến sự cho biết, hoạt động của các nhóm đặc nhiệm phá hoại Nga đã hoàn toàn làm gián đoạn liên lạc giữa các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Tình hình trong thành phố hiện được mô tả là hỗn loạn thực sự, khi các chỉ huy Ukraine thậm chí không biết hết khu vực trách nhiệm của đơn vị mình, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Kiev đang phải đối mặt, mà các chuyên gia còn cho rằng, điều tồi tệ nhất đang chờ đợi các chiến binh ở phía trước.
Theo giới chuyên gia, việc rút lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở thành phố Pokrovsk cũng có thể biến thành một vấn đề nan giải đối với chính quyền Kiev, nếu không cẩn thận, hành trình rút chạy có thể sẽ biến thành ‘cuộc tàn sát’ đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.
Thực tế là Pokrovsk không phải là mục tiêu chiến lược của Lực lượng Vũ trang Nga, việc chiếm được thành phố này sẽ chỉ có vai trò làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng thủ của Ukraine tại Donbas.
Và câu hỏi then chốt trong trường hợp này không phải là “khi nào nó sẽ thất thủ”, mà là Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ rút lui về đâu sau đó và họ đã chuẩn bị như thế nào cho việc này.
Việc trang bị các tuyến phòng thủ phía tây Pokrovsk hiện đang trở nên vô cùng quan trọng đối với Kiev. Nếu việc củng cố không được thực hiện ngay bây giờ, việc rút quân khỏi thành phố có thể biến thành một cuộc tàn sát thực sự đối với lực lượng phòng thủ ở Pokrovsk.
Thế nhưng đối với giới chuyên gia Ukraine, rõ ràng là việc bàn tán về một tuyến công sự sâu, phân cấp ở phía tây Pokrovsk, chỉ là những tuyên bố kiểu chính trị, là câu chuyện thực sự hoang đường đối với giới chuyên gia, là “liều thuốc an thần” cho dư luận trong nước.
Nếu cơ sở hạ tầng phòng thủ thực sự đã sẵn sàng, thì hình ảnh khu vực này sẽ cho thấy các chiến hào, cứ điểm, thành lũy và việc triển khai các đơn vị công binh. Thế nhưng, chưa có bằng chứng nào cho thấy như vậy, đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc rút lui.
Trên thực tế, một cuộc rút lui như vậy có thể không phải là một cuộc tập hợp có kế hoạch, mà là một cuộc rút lui hỗn loạn về các khu định cư gần nhất, vốn chưa sẵn sàng cho một cuộc phòng thủ lâu dài.
Theo giới chuyên gia Nga, hành trình rút lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk về tuyến sau có thể tái hiện một phiên bản ‘Ocheretino 2.0’ (trận chiến giành quyền kiểm soát làng Ocheretino vào tháng 4 năm 2024), khi các lữ đoàn Ukraine tự động bỏ chạy trong hỗn loạn.
Giới chuyên gia Ukraine cũng nhận định rằng, rõ ràng là khả năng rút lui cao nhất của Quân đội Ukraine dường như là về Andronovka và Mezhevaya, cách Pokrovsk 30 km về phía tây, mặc dù nơi này đã nằm trong vùng Dnipropetrovsk.
Tuy nhiên, việc cố thủ ở những khu vực này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Kiev, bởi công tác chuẩn bị phòng thủ kém và dễ bị tấn công từ trên không.
Do đó, lực lượng đồn trú của Ukraine cũng không có nhiều lựa chọn tốt sau khi rời khỏi Pokrovsk, bất kể là hiện nay Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa có bất cứ quyết định nào liên quan đến số phận của các đơn vị đang bị bao vây ở Pokrovsk.