Vĩnh Phúc: “Né” chốt khai báo y tế, 6 trường hợp bị phạt 30 triệu đồng

GD&TĐ - Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định xử phạt đối với 6 trường hợp trốn khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch với tổng số tiền phạt là 30 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo đó, 21/9, tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, đầu đường 100 thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, đã phát hiện 6 trường hợp gồm: Phùng Quang Linh (SN 2000); Vũ Văn Cường (SN 1997); Lâm Quốc Khánh (SN 2000); Phùng Văn Hưng (SN 1996); Nguyễn Chiên Công (SN 2002); Phùng Văn Đức (SN 2000), đều ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên đi ô tô hướng từ thành phố Hà Nội về gần đến đầu đường 100, thuộc xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên thì xuống.

Sau khi xuống xe, 6 trường hợp này đã đi bộ sang đường, đi ngược chiều nhằm trốn tránh khai báo y tế ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Khi đi qua chốt khoảng 50m, chuẩn bị lên xe taxi đỗ gần đó thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện, lập biên bản.

Tại cơ quan Công an các trường hợp trên đều khai nhận đã thuê xe đi từ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội về, cố tình đi bộ qua chốt nhằm trốn tránh khai báo y tế.

Căn cứ khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020, Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định xử phạt các trường hợp trên về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với mức tiền phạt là 5 triệu đồng/người. Tổng số tiền phạt của 6 trường hợp trên là 30 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.