Cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất giải U23 Đông Nam Á

GD&TĐ - Không chỉ là linh hồn lối chơi của U23 Việt Nam mà cầu thủ này còn có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải U23 Đông Nam Á 2025.

Theo thống kê từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Khuất Văn Khang được định giá 300.000 euro, con số cao nhất trong số tất cả các cầu thủ tham dự giải U23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia.

Nhiều nguồn tin cho biết, cầu thủ nhập tịch Jens Raven (Indonesia) cũng được Transfermarkt định giá 300.000 euro. Tiền đạo này đã ghi 6 bàn vào lưới U23 Brunei trong trận ra quân.

Do giá trị chuyển nhượng của Jens Raven chưa được cập nhật chính thức vì vậy, thủ quân U23 Việt Nam hiện tại được coi như cầu thủ đắt giá nhất tại giải U23 Đông Nam Á.

khang.jpg
Tiền đạo thủ quân Khuất Văn Khang của U23 Việt Nam.

Không chỉ có giá trị chuyển nhượng cao, Khuất Văn Khang còn thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của U23 Việt Nam. Anh là người cầm trịch tuyến giữa, giữ nhịp và tổ chức lối chơi với sự chững chạc, bản lĩnh của một thủ lĩnh thực thụ.

Đây là minh chứng rõ ràng cho vị thế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của tiền vệ sinh năm 2003 của U23 và tuyển Việt Nam.

Sự xuất sắc của Văn Khang góp phần đưa U23 Việt Nam vào bán kết và sẽ đụng độ U23 Philippines lúc 16 giờ chiều 25/7.

Cùng với Văn Khang, đội hình U23 Việt Nam còn sở hữu những cái tên đầy triển vọng như Nguyễn Đình Bắc với 275.000 euro và Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro).

Tính tổng thể, U23 Indonesia hiện là đội có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải với 3,15 triệu euro.

U23 Việt Nam đứng thứ hai với 2,3 triệu euro, còn U23 Thái Lan đứng thứ ba với 1,83 triệu euro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...