Tìm người khẩn đến TTTM Aeon Mall Hải Phòng liên quan ca nhiễm COVID-19

GD&TĐ - Chiều tối 10/5, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn tìm người đã đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng lúc 14 giờ đến 16 giờ ngày 29/4/2021 co ca bệnh 3051 và 3094 đã ghé đây mua sắm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Vào khoảng 14h30 phút ngày 29/4/2021, BN3051 và BN3094 đến Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Kênh Dương bằng phương tiện xe taxi màu đen của lái xe tên Kha - số điện thoại 0377975xxx (xe quen nhưng ca bệnh lại không nhớ hãng).

Khi tới Trung tâm thương mại này, 2 người xuống xe có đeo khẩu trang và đi vào trong siêu thị.

Sau khi mua bánh kẹo tại tầng 1 và thanh toán tại quầy thu ngân (không nhớ số quầy), 2 người lên tầng 2 vào quầy bán quần áo trẻ em và tiếp xúc với người thu ngân (không nhớ quầy nào).

Khoảng 16h, mua xong, cả 2 đón taxi của anh Lê Văn Quốc (ở Vĩnh An, Vĩnh Bảo) đưa về khách sạn Blue Sea (15 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng).

Trong suốt quá trình di chuyển, cả 2 đều đeo khẩu trang.

Trước thông tin lời khai trên, ngành Y tế Hải Phòng đã thông báo khẩn kêu gọi những ai từng đến TTTM Aeon Mall (Lê Chân) vào khoảng thời gian từ 14h đến 16h ngày 29/4 khẩn trương ra khai báo tại cơ sở y tế gần nhất.

Hiện, ngành y tế và chính quyền quận Lê Chân, Hải Phòng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực TTTM này, đồng thời trích xuất camera tìm hành trình di chuyển của 2 ca mắc tronng TTTM và truy vết các F1 liên quan.

Trước đó, ngày 22/4, BN3051 từ Lào nhập cảnh trái phép về Hải Phòng gặp người yêu là BN3094 làm nhân viên tại bar karaoke New KTV.

Trong thời gian này, BN3051 có di chuyển nhiều tỉnh thành khác nhau và cùng người yêu nghỉ tại khách sạn Tường Vi 2 (đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng) và Blue Sea (15 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng).

Đến ngày 5/5 khi về Hải Dương, BN3051 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Một ngày sau, người yêu của ca bệnh này cũng có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.