Thanh niên Bộ Công an ủng hộ hơn 730 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 7/6, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn thanh niên Bộ Công an tham gia ủng hộ, quên góp gửi tới tuyến đầu chống dịch.
Đoàn thanh niên Bộ Công an tham gia ủng hộ, quên góp gửi tới tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhấn mạnh, dịch bệnh bùng phát, lực lượng Công an Nhân dân, trong đó nòng cốt là lực lượng đoàn viên đã phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm công tác phòng, chống dịch, nhất là ở vùng tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang

Chỉ tính từ tháng 5/2021, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ của Bộ Công an đã được tăng cường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở “điểm nóng” của cả nước.

Trung tá Đồng Đức Vũ cũng kêu gọi mỗi tổ chức Đoàn, từng cá nhân cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức ủng hộ lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ và Nhân dân tại địa bàn có dịch thông qua phong trào “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động.

Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị khẳng định những đóng góp của tuổi trẻ Công an Nhân dân trong đấu tranh “chống giặc Covid-19”. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tiếp tục phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ trong chia sẻ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cũng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và quần chúng Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tổ chức đội hình thanh niên xung kích tham gia triển khai mô hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; tăng cường vận động, tiêu thụ nông sản cho bà con vùng có dịch…

Tại buổi lễ, sau khi tiếp nhận các nguồn lực đăng ký ủng hộ cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng công an, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức quyên góp trực tiếp để tiếp nhận sự ủng hộ của các đồng chí đại biểu, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị. Tổng số tiền thu được trong sáng 7/6 là 730 triệu đồng.

Được biết, đợt cao điểm bắt đầu từ hôm nay (7/6) và kết thúc vào 15/6. Đoàn Thanh niên Bộ Công an có trách nhiệm chuyển trực tiếp tới các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.