Thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất ở Quảng Trị gần 120 triệu đồng

GD&TĐ - Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất ở Quảng Trị dự kiến gần 120 triệu đồng, mức thấp nhất gần 6 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp Quảng Trị công bố thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất dự kiến gần 120 triệu đồng.
Doanh nghiệp Quảng Trị công bố thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất dự kiến gần 120 triệu đồng.

Ngày 22/12, thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hoàn thành khảo sát về tình hình tiền lương năm 2024 và dự kiến thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán của doanh nghiệp cho người lao động ở 172 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại 82/172 doanh nghiệp có khoảng hơn 13.000 lao động làm việc dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2025.

Trong đó, mức thưởng dự kiến bình quân là 1,25 triệu đồng/người; cao nhất là 41,9 triệu đồng/người (doanh nghiệp dân doanh); thấp nhất 100 ngàn đồng/người (doanh nghiệp dân doanh).

Có 123/172 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người lao động, mức thưởng bình quân 5,94 triệu đồng/người; cao nhất là 119,8 triệu đồng/người (doanh nghiệp dân doanh); thấp nhất là 200 ngàn đồng/người (doanh nghiệp dân doanh).

Vào năm trước, thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất (thuộc doanh nghiệp dân doanh) khoảng 118,5 triệu đồng/người.

Về tình hình tiền lương, trong 172 doanh nghiệp với tổng số lao động 15.669 người, thì tiền lương trả trong năm 2024 có mức bình quân là 6,68 triệu đồng/người/tháng; tiền lương cao nhất là 67,02 triệu đồng/người/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Mức tiền lương thấp nhất là 3,5 triệu đồng/người/tháng (doanh nghiệp dân doanh).

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, đơn vị cũng nắm được tình hình nợ lương năm 2024 của các doanh nghiệp.

Năm qua, có 1 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, khiến 56 người lao động bị nợ lương; 2 doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động khiến 49 người bị nợ lương...

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan đang đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.