Đoạn video về hoạt động tác chiến của đơn vị đặc nhiệm đã được công bố trên trang telegram chính thức của Trung đoàn Rangers.
Trước hết, các vị trí của quân Nga và Triều Tiên đã bị pháo binh và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Ukraine tấn công. Một nhóm binh sĩ Triều Tiên cùng với quân Nga đang đã bị thiệt hại sau đợt hỏa lực chuẩn bị này.
Giai đoạn thứ hai của hoạt động tác chiến là sự tham gia của một nhóm binh sĩ đặc nhiệm Ukraine, họ xâm nhập vào các vị trí của đối phương và cận chiến.
Theo thông báo của trung đoàn Rangers, hơn chục lính Nga và Triều Tiên đã thương vong trong nhiệm vụ này.
Việc "dọn dẹp" các vị trí giao tranh diễn ra ở vành đai rừng gần làng Kruglenke, vùng Kursk, tại tọa độ 51.346914, 35.166342.
Trước đó, các binh sĩ của Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 17 mang tên Kryvyi Rih cùng với một đơn vị lân cận thông báo đã giáng một đòn vào bộ binh Triều Tiên ở Kursk. Trận đánh diễn ra ở phía Đông Nam làng Kremyane (tiếng Nga là Kremyanoe) thuộc Quận Korenevsky.
Cần lưu ý rằng trong các ngày 14 và 15 tháng 12, đơn vị Triều Tiên đã lần đầu tiên cố gắng tấn công vào vị trí của quân phòng thủ Ukraine, nhưng họ đã chịu tổn thất khoảng 30 binh sĩ.
Ngoài ra gần làng Kurylivka, 3 binh sĩ Triều Tiên mất tích, buộc đơn vị phải rút lui để bổ sung nhân sự cho Lữ đoàn độc lập số 94. Theo thông báo, lần đầu tiên lính Triều Tiên Tham gia chiến sự ở vùng Kursk được ghi nhận vào ngày 14 tháng 12 năm 2024.
Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng các đơn vị Triều Tiên đã tấn công bằng những trung đội bộ binh từ 20 đến 30 người mà không có thiết giáp, và hành động của họ đã bị pháo binh Ukraine ngăn chặn một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, Tình báo Ukraine cho biết các đơn vị Triều Tiên đã buộc phải rút lui để tiếp tế do hứng chịu tổn thất đáng kể ở mặt trận.
Trước đó trong ngày 14 và 15 tháng 12, binh sĩ Triều Tiên đã cố gắng tấn công vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine, khiến họ tổn thất khoảng 30 người.