Quốc hội tiếp tục hỏi nhanh đáp gọn tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn

GD&TĐ -Tại buổi họp báo chiều nay (18/10), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Kỳ họp thứ 18 Quốc hội khóa XIV sẽ tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày; hình thức vẫn là hỏi nhanh, đáp gọn.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí tại buổi họp báo
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí tại buổi họp báo

Cụ thể: Người hỏi sẽ có thời gian 1 phút để chất vấn và người được chất vấn sẽ có 3 phút để trả lời. Nội dung chất vấn sẽ là các nhóm đề được đại biểu và cử tri quan tâm. Tại Kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời trước Quốc hội.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sẽ được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam giúp cử tri và Nhân dân cả nước trực tiếp theo dõi về hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp.

Ngoài ra, để bảo đảm công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí tại tầng B1, Nhà Quốc hội; theo đó, Trung tâm Báo chí sẽ mở cửa từ 7 giờ 45 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày (trừ những ngày Quốc hội nghỉ).

Thực hiện nguyên tắc làm việc công khai của Quốc hội, tại kỳ họp này, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, tham gia đưa tin về chương trình nghị sự của Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp, các phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phiên giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ