Triều Tiên lộ quy mô sản xuất UAV tấn công giống Harop

GD&TĐ - Hình ảnh mới cho thấy Triều Tiên đang sản xuất hàng loạt UAV tấn công có thiết kế tương đồng với đạn tuần kích Harop của Israel.

Việc sản xuất UAV tấn công ở Triều Tiên giống như đạn lảng vảng IAI Harop của Israel. Nguồn ảnh: KCNA
Việc sản xuất UAV tấn công ở Triều Tiên giống như đạn lảng vảng IAI Harop của Israel. Nguồn ảnh: KCNA

Triều Tiên đã cho thấy quy mô lớn trong hoạt động sản xuất UAV tấn công có thiết kế tương đồng với đạn tuần kích Harop của Israel.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố những hình ảnh này sau chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới một số cơ sở công nghiệp quốc phòng trong các ngày 16-18/9.

Các hình ảnh được công bố cho thấy những cơ sở sản xuất chứa hàng chục UAV cùng loại. Một trong những mẫu UAV xuất hiện trong ảnh có thiết kế khí động học tương đồng với đạn tuần kích Harop của Israel.

Triều Tiên lần đầu công bố UAV loại này tháng 8/2024.

Khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh thử nghiệm một số loại UAV tấn công, trong đó có một mẫu cũng tương đồng với Harop của Israel.

trieu-tien-lo-quy-mo-san-xuat-uav-tan-cong-giong-harop2.jpg
Ông Kim Jong Un trong chuyến thăm các cơ sở công nghiệp quốc phòng Triều Tiên. Nguồn ảnh: KCNA

Đến tháng 11/2024, ông Kim Jong Un ra lệnh chuyển sang sản xuất hàng loạt những UAV tấn công này. Khi đó, ông gọi chúng là một trong những thành tố chủ chốt của chiến tranh hiện đại và yêu cầu nhanh chóng thiết lập hệ thống sản xuất hàng loạt.

Kể từ đó, Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực UAV. Năm 2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về các cuộc thử nghiệm UAV tấn công chiến thuật thuộc dòng Kumsong, trong khi ông Kim Jong Un xác định phát triển AI và UAV chiến đấu là một trong những ưu tiên để hiện đại hóa quân đội.

Ngoài ra, Triều Tiên trước đó đã công bố một bệ phóng tự hành dành cho các đạn tuần kích tương đồng với Harop. Phương tiện này mang 6 container vận chuyển kiêm phóng UAV.

Trong chuyến thị sát các doanh nghiệp quốc phòng lần này, ông Kim Jong Un cũng giao nhiệm vụ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông đặc biệt chú ý tới pháo binh, yêu cầu hiện đại hóa các hệ thống pháo, nâng cao mức độ tự động hóa và khả năng bảo vệ bằng giáp, đồng thời cải thiện năng lực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

trieu-tien-lo-quy-mo-san-xuat-uav-tan-cong-giong-harop3.jpg
Ông Kim Jong Un trong chuyến thăm các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng CHDCND Triều Tiên tháng 9/2026. Nguồn ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un tuyên bố các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng phải đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hiện chính sách phát triển của Triều Tiên nhằm củng cố lực lượng vũ trang.

Ông cũng chỉ thị cải thiện điều kiện sản xuất tại các nhà máy quân sự của nước này.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ