Bà Nguyễn Thị Kim Tiến dự kiến được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế

Nội dung về nhân sự Bộ Y tế và Uỷ ban Pháp luật dự kiến được đưa vào chương trình nghị sự Quốc hội cuối tháng này.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh:Võ Hải
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh:Võ Hải

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội cho biết thông tin trên vào sáng 15/10. Kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 21/10, cùng với nội dung kinh tế - xã hội, hoạt động chất vấn và giám sát, sẽ xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hôm qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ đã nhận quyết định kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Y tế).

Theo quy định, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế - tổ chức thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo với Bộ này, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định về nhân sự. Còn chức vụ Bộ trưởng sẽ do Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng. 

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (60 tuổi, quê Hà Tĩnh) có chuyên môn Phó giáo sư, tiến sĩ Y khoa; ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011.

Bà Tiến không trúng cử Trung ương khoá XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.