Iran vẫn cam kết chính sách không vũ khí hóa chương trình hạt nhân, nhưng quan chức an ninh hàng đầu nước này cho biết Iran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) để đáp trả các mối đe dọa quân sự và chính trị từ Mỹ và Israel.
Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), cho biết trong những phát biểu được công bố hôm 19/9 rằng Iran vẫn cam kết thực hiện sắc lệnh tôn giáo của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo quá cố, Đại giáo chủ Seyyed Ali Khamenei, trong đó cấm vũ khí hạt nhân.
“Chúng tôi vẫn cam kết với giáo lệnh tôn giáo của Lãnh tụ Cách mạng đã hy sinh và không thay đổi học thuyết hạt nhân, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”, ông Rezaei nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar.
Tuy nhiên, người đứng đầu SNSC cho biết những gì Mỹ và chế độ Israel đã làm với Iran trong những tháng qua, gồm một cuộc xâm lược quân sự hồi đầu năm nay cùng chiến dịch gây sức ép về kinh tế và chính trị sau đó, cho phép Iran rút khỏi NPT.
“Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này, nhưng điều này phụ thuộc vào hành vi của Mỹ”, ông Rezaei nói.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ và các nước châu Âu đồng minh thúc đẩy thông qua một nghị quyết của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhằm chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với cáo buộc Tehran không tuân thủ cơ chế thanh sát của IAEA.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào nhằm vào Iran liên quan đến các tuyên bố của IAEA, cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến IAEA không thể tiếp tục các hoạt động thanh sát thường lệ tại các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, ông Rezaei cho rằng Mỹ có lợi khi chấp nhận các điều kiện của Iran nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tranh xâm lược.
“Những đánh giá và tính toán của (Tổng thống Mỹ) Donald Trump về Iran đã sai... Những lời đe dọa của ông Trump sẽ không mang lại kết quả”, ông nói.
Vị tướng kỳ cựu cho biết nếu Mỹ muốn tiếp tục cuộc tấn công, Iran sẽ sẵn sàng tiến hành một cuộc phòng thủ quy mô lớn.
“Iran sẵn sàng cho một cuộc chiến định mệnh, chúng tôi nhận thức được những điểm yếu của quân đội Mỹ và đã chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết để đối đầu với họ”, ông nói.
Ông Rezaei cho biết Iran đã thay đổi chiến lược đối với Mỹ sau khi Mỹ rút khỏi một bản ghi nhớ (MoU) được ký hồi tháng 6 và nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xâm lược.
Ông cho biết Iran gần đây đã thử nghiệm một tên lửa chống hạm gần một tàu sân bay Mỹ, đồng thời nói rằng Iran sẽ tấn công tất cả các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công một lần nữa.
Quan chức an ninh hàng đầu Iran cho biết nước này đã chuyển các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cho biết Iran đang tiếp tục tham vấn với các bên trung gian Qatar và Pakistan.
“Chúng tôi đang chờ phản hồi của ông Trump về những điều kiện này. Chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, giải phóng các tài sản của chúng tôi bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân”, ông nói.
Ông Rezaei cũng cho biết Iran mong muốn chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa Saudi Arabia và Yemen, đồng thời nói rằng ông tin các lực lượng vũ trang Yemen cũng muốn đạt được một thỏa thuận với Saudi Arabia.