Quảng  Bình: Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

GD&TĐ - Ngày 28/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành Đảng bộ qua các nhiệm kỳ và 347 đại biểu, đại diện cho gần 75.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức, khó khăn chưa từng có nhưng với sự giúp đỡ của Trung ương và sự năng động, sáng tạo, quyết liệt của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ mới, mục tiêu mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực bắc trung bộ”.

Cụ thể hoá mục tiêu này, Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Bình xác định tập trung vào bốn khâu đột phá, tương ứng với bốn chương trình hành động cần phải được triển khai thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ: đó là phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân…

Tỉnh Quảng Bình xác định công nghiệp là trọng điểm; dịch vụ, du lịch là mũi nhọn, nông nghiệp là bệ đỡ của kinh tế của tỉnh. Theo đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ. Về công nghiệp, Quảng Bình tập trung cho ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo để khai thác các tiềm năng về vị trí địa lý, dải ven biển trải dài với nắng, gió.

Đẩy mạnh phát triển các trung tâm du lịch trọng điểm Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu du lịch biển Nhật Lệ - Bảo Ninh, Khu suối Bang và du lịch văn hoá lịch sử phía nam tỉnh. Đặc biệt là tập trung phát triển Phong Nha - Kẻ Bàng thành trung tâm du lịch đẳng cấp, điểm đến hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chăm lo, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuẩn bị tốt các điều kiện đầu tư, nâng cấp, mở rộng các cơ sở y tế trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.