Nhân viên y tế BV Thanh Nhàn: "Rất tin tưởng vào độ an toàn của vắc xin Covid-19"
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Sáng 9/3, Sở Y tế Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 tại Bệnh viện Thanh Nhàn cho 30 nhân viên y tế, đây là những người đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 của Hà Nội.
Hôm nay, 30 nhân viên y tế tại bệnh viện Thanh Nhàn được tiêm đợt 1 vắc xin Covid-19.
Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, kế hoạch của thành phố sẽ tiêm trên 95% đối tượng ưu tiên trong đợt 1 (tương đương hơn 7.200 người), trong đó ưu tiên cao nhất cho 2 nhóm: Nhóm 1 là người làm việc trong các cơ sở y tế và nhóm 2 là những người tham gia phòng, chống dịch.
Theo ông Đào Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, trước khi tiêm, bệnh viện đã thông tin về các phản ứng có thể gặp sau tiêm đến từng nhân viên y tế, đồng thời bệnh viện thiết lập sẵn quy trình tiêm khép kín với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, chống sốc.
Trong ngày hôm nay sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho 30 y, bác sĩ tại bệnh viện Thanh Nhàn.Được biết: Bộ Y tế phân bổ cho Hà Nội 8.000 liều vắc xin ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong tổng số 117.600 liều vắc xin về Việt Nam đợt đầu.
BS Trần Văn Cảm, khoa Cấp cứu Nội nhi là người tiêm thứ tư trong buổi sáng nay.“Trước khi tiêm tôi cảm thấy rất hồi hộp nhưng sau khi tiêm thấy sức khỏe bình thường. Bản thân tôi thấy rất vinh dự khi là một trong những người dân thủ đô đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19. Tôi rất tin tưởng vào độ an toàn của nhà sản xuất vắc xin" - BS Cảm chia sẻ.
Hà Nội sẽ triển khai tiêm trong 10 ngày từ 9-18/3 trên 30 quận, huyện, thị xã...
9h sáng hôm nay 9/3, hơn 20 nhân viên y tế hoàn tất tiêm chủng vắc xin ngừa Coivd-19.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Những can thiệp thô bạo vào lòng suối tại xã Mường Luân đang khiến nguy cơ thiên tai sẽ quay trở lại. Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này?
GD&TĐ - Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị xây mới 9 trường, nâng cấp mở rộng 2 trường phổ thông nội trú, với quy mô gần 10.000 học sinh học tập ở vùng biên giới.
GD&TĐ - Honda Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc tổ chức Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025 – 2026.
GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.