Oman nêu lý do hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng giữa các nước vùng Vịnh và Iran

GD&TĐ - Oman đã thông báo hoãn cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa các nước vùng Vịnh và Iran, ban đầu dự kiến ​​​​diễn ra tại thành phố Salalah vào ngày 14/9.

Quốc kỳ Oman.
Quốc kỳ Oman.

"Để đảm bảo sự đồng thuận, cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa các nước vùng Vịnh và Iran, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14/9 tại Salalah, sẽ chuyển sang một ngày khác.

Chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy đối thoại nhằm hỗ trợ sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực của chúng ta", Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi viết trên X hôm 13/9.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Oman không nêu rõ ngày mới cho cuộc gặp.

Theo hãng thông tấn Fars News của Iran, việc hoãn cuộc gặp là quyết định chung của Chính phủ Iran và Oman.

Fars News dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết, cuộc gặp đã bị hoãn theo yêu cầu của một số quốc gia trong khu vực.

Trước đó, ngày 11/9, Bộ Ngoại giao Iran thông báo kế hoạch tổ chức cuộc gặp với các nước vùng Vịnh.

Nội dung của cuộc họp sẽ "thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, cũng như kết quả đàm phán giữa Iran và Oman về việc chỉ định những tuyến đường an toàn cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz".

Nhưng ngày hôm sau, Bahrain viện dẫn các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng khu vực vùng Vịnh, tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp tập thể nào có sự góp mặt của Iran, trước khi khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đã bị phong tỏa trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran kéo dài từ ngày 28/2.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Jagat Ballav Pattanaik, Giám đốc Chương trình Châu Á, ActionAid Quốc tế phát biểu chào mừng.

Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững

Ngày 14-9-2026, tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững”. Hội thảo đã tập trung làm rõ câu hỏi: Nông nghiệp sinh thái có thể góp phần như thế nào vào bảo đảm sinh kế, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tạo cơ hội để phụ nữ, thanh niên trở thành chủ thể dẫn dắt thay đổi?