Khánh Hòa đang cách ly, điều trị 10 ca dương tính với Covid – 19

GD&TĐ - Chiều 18/8, Ban phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Khánh Hòa đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có 2 trường hợp được xuất viện, trường hợp đầu tiên ở huyện Vạn Ninh đã xuất viện trước đó vào ngày 4/2/2020.

Riêng trường hợp du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam vào ngày 30/7/2020, có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 2/8/2020. Hiện tại, sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, có 4 lần xét nghiệm âm tính, đã xuất viện ngày 14/8/2020 và tự giác tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại khách sạn.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh đang cách ly, điều trị 10 trường hợp. Cụ thể đang điều trị các bệnh nhân số  788, 789, 899, 900, 901, 902, 903, 959, 960 là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về.

Trường hợp bệnh nhân số 791 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới.

Hiện tại, toàn tỉnh Khánh Hòa đang theo dõi, cách ly tập trung 1.123 trường hợp tại các cơ sở y tế, cơ sở quân đội và các khách sạn. Các trường hợp đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác được giám sát là 2.123 người. Trong đó, có 48 người được cách ly tại các cơ sở y tế đều có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến nay, Sở Y tế Khánh Hòa đã ban hành Quyết định thành lập 14  khách sạn cách y y tế có trả phí dành cho chuyên gia, người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ với số lượng trên 2300 phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.