Hải Phòng: Sẵn sàng "kịch bản" phòng chống dịch trong tình hình mới

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đến thời điểm hiện tại Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS- Cov-2. Tuy nhiên, trên tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh, Hải Phòng đã lên phương án, chỉ đạo các Sở, ban, ngành tập trung các biện pháp sẵn sàng.

Liên quan đến kỳ thi tốt  nghiệp THPT 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Lê Quốc Tiến cho biết, Sở đã chỉ đạo tất cả các điểm thi sẽ đo thân nhiệt cho thí sinh, bố trí phòng thi, lối đi riêng nếu có trường hợp thân nhiệt cao, sốt, ho. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh, đảm bảo mỗi học sinh cách nhau 1,2m. Phụ huynh đưa đón học sinh phải đứng cách cổng trường 50m. Các phương án khác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi đều đã được xây dựng.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, người dân phòng chống dịch thiết thực.

Thành phố cần chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp tục thực hiện cách ly tập trung, sử dụng nguồn ngân sách tiết kiệm đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để mua trang thiết bị y tế thiết yếu. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở và tạm dừng các hội nghị, hội thảo không cần thiết.

Chỉ thị cũng cần yêu cầu người dân đeo khẩu trang từ 1/8 tại nơi công cộng. Khuyến cáo người dân không đến vùng dịch...

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các ngành liên quan phối hợp tốt với ngành y tế trong việc thanh quyết toán để việc mua trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.