Đà Nẵng: Tháo dỡ công trình xây dựng làm sập tường trường mầm non

GD&TĐ - Sự cố trên xảy ra tại Trường MN Thủy Tiên (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). May mắn sự cố không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân gây ra sự việc là do thi công tháo dỡ một công trình xây dựng liền kề. 

Sự cố xảy ra khiến 3 bức tường dài khoảng 10 m của Trường MN Thủy Tiên bị sập hoàn toàn.
Sự cố xảy ra khiến 3 bức tường dài khoảng 10 m của Trường MN Thủy Tiên bị sập hoàn toàn.

Hiện chính quyền địa phương, đơn vị thi công đã khẩn trương khắc phục sự cố nhằm giúp trường học sớm ổn định trường lớp dạy học.

Ngày 2/8, UBND phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với phòng GD&ĐT quận Thanh Khê, cùng các đơn vị chức năng xử lý vụ việc tháo dỡ công trình làm sập tường lớp học Trường MN Thủy Tiên; nhằm kịp thời sửa chữa trường lớp để trường học, ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh trước khi bước vào năm học mới.

Sự cố xảy ra khiến 3 bức tường dài khoảng 10 m của Trường MN Thủy Tiên bị sập hoàn toàn. Theo cô giáo Nguyễn Thị Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường MN Thủy Tiên, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 1/8. Lúc này, nhiều công nhân đang tiến hành tháo dỡ công trình trụ sở ngân hàng nằm bên cạnh trường thì bất ngờ cả dãy bờ tường thuộc tầng trệt của Trường MN Thủy Tiên đổ sập xuống. May mắn là giáo viên, học sinh đã di dời đến phòng học ở tòa nhà bên cạnh.

Cô Hải cho hay: Chúng tôi nghĩ là đơn vị tháo dỡ sợ bụi bặm nên đã di dời các cháu sang học phòng khác. Đến khi công trình tháo dỡ thì ai cũng hoảng sợ vì cả bức tường bị đổ sập. Ngay sau sự cố sập tường, nhà trường đã thông báo cho trẻ nghỉ học từ ngày 2 đến 5-8 để đảm bảo an toàn.

Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo chính quyền UBND quận Thanh Khê, phường Chính Gián, phòng GD&ĐT quận Thanh Khê đã đến hiện trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố và phương án thi công đảm bảo an toàn.

Cán bộ, giáo viên Trường MN Thủy Tiên cho biết, công trình thi công này đã tiến hành tháo dỡ từ gần 2 tháng nay, việc thi công xây dựng đã gây không ít khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và không khí, môi trường trong khu vực trường học lực nào cũng đầy bụi bặm, gây tiếng ồn lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.