Cần trục tháp đè sập trường cấp 3, một học sinh tử vong

Một cần trục tháp của công trình xây dựng nhà chung cư bất ngờ đổ sập, đè lên một phần ngôi trường cấp 3 bên cạnh khiến 1 học sinh tử vong.

Cần trục tháp đè sập trường cấp 3, một học sinh tử vong
Can truc thap de sap truong cap 3, mot hoc sinh tu vong - Anh 1

Phần cần trục tháp đè lên mái trường cấp 3 bên cạnh

Chiều ngày 14/11, cần trục của một công trường xây dựng bất ngờ đổ sập đè lên trường phổ thông bên cạnh khiến một học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 phút chiều cùng ngày người dân tại khu vực khối 5 phường Trường Thi, TP.Vinh bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy xa.

Can truc thap de sap truong cap 3, mot hoc sinh tu vong - Anh 2

Hiện trường cần trục tháp bên cạnh trường học bị đổ sập khi đang thi công

Khi ùa ra thì phát hiện cần cẩu trục tại công trường thi công Dự án Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 bị đổ sập. Tại hiện trường, công trường xây dựng nằm bên cạnh trường THPT Lê Viết Thuật đang thi công phần móng, một phần của cần trục vắt lên mái của trường THPT Lê Viết Thuật.

Can truc thap de sap truong cap 3, mot hoc sinh tu vong - Anh 3

Phần móng của cần trục tháp bị bật tung

Can truc thap de sap truong cap 3, mot hoc sinh tu vong - Anh 4

Lực lượng cứu thương được huy động đến hiện trường

Ngay trong buổi chiều, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, theo quan sat rất nhiều cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn cũng đã khiến một học sinh tử vong, nạn nhân được xác định là T.V.H (học sinh lớp 10A7). Hiện nguyên nhân vụ sập cần trục đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Pháp Luật VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.