ACMECS và mối lo ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu

GD&TĐ - Lãnh đạo 5 nước hạ lưu sông Mekong - ASEAN bày tỏ quan ngại về các đợt hạn hán nghiêm trọng đã khiến mực nước sông thấp kỷ lục, đặc biệt trong hai năm qua.

Thủ tướng Chính phủ tham dự trực tuyến Hội nghị Acmecs
Thủ tướng Chính phủ tham dự trực tuyến Hội nghị Acmecs

Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng Thư ký ASEAN.

Biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng ở khu vực và thế giới. Các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do ảnh hưởng của Covid-19 và các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh hưởng từ thiên tai đã và đang khiến người dân ở các quốc gia này gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế, xã hội, an ninh trong khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương Liên hợp quốc (UNESCAP) năm 2019, hằng năm, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại cho nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương khoảng 675 tỷ USD, tương đương 2,4% GDP toàn khu vực.

Các quốc gia ASEAN cũng đang đối mặt với những vấn đề cấp bách của khu vực, như: ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đang tác động nghiêm trọng nhiều quốc gia trong khu vực. Ô nhiễm không khí hiện đã ở mức độ nguy hiểm tại các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei và Thái-lan sau các vụ cháy rừng tại Indonesia.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo ACMECS - ASEAN đã bày tỏ quan ngại về các đợt hạn hán nghiêm trọng. Mối quan ngại đặc biệt sâu sắc là trong các năm 2019 và 2020, mực nước sông Mekong giảm xuống mức thấp kỷ lục mới và gây gián đoạn nguồn cung lương thực, ảnh hưởng tới hệ sinh thái, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của tiểu vùng.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của ACMECS, gồm bảo đảm kết nối thông suốt và hài hòa trong tiểu vùng, thực hiện nghiêm các thỏa thuận song phương, đa phương đã ký, chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, thông minh, đẩy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.

Cũng trong ngày 9/12, tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Các lãnh đạo thông qua "Khung khổ phát triển CLMV" - tài liệu mang tính định hướng nhằm xây dựng khu vực CLMV thành trung tâm kinh doanh quốc tế và hướng đến mục tiêu trở thành các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình cao trong năm 2030, đồng thời nhất trí tăng cường kết nối trên các mặt cơ sở hạ tầng, con người, thể chế và kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Hun Sen họp Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban điều phối chung tích cực triển khai một số nội dung, trong đó có thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch khu vực CLV giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030 được thông qua tại hội nghị, nâng cao hiểu biết về mô hình "Ba quốc gia, một điểm đến" và thúc đẩy du lịch bền vững.

Nhìn vào những khó khăn đó và chỉ ra những thách thức cần vượt qua, các lãnh đạo ACMECS khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp thông minh và quản lý bền vững tài nguyên nước sông Mekong, quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu, tăng cường nỗ lực vừa chống Covid-19 vừa tái thiết kinh tế.
Các bên đều nhận thức cần thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân trong việc thực hiện ba trụ cột hợp tác của Kế hoạch tổng thể ACMECS và sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS đi vào hoạt động, bảo đảm tính kết nối và cộng hưởng giữa hợp tác ACMECS với ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng liên quan, đồng thời xem xét cải tiến cơ cấu, phương thức hoạt động của hợp tác ACMECS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.