3 người "thông chốt" kiểm dịch từ Hải Phòng sang Hải Dương tìm quán hát

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đang tạm giữ 3 đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Phòng sang Hải Dương tìm quán hát.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ảnh: CTTTPHP
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ảnh: CTTTPHP

Ngày 9/3, theo thông tin trên VTC News, Công an xã An Hòa, huyện An Dương đang phối hợp với Tổ kiểm soát dịch để xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý 3 đối tượng "thông chốt" kiểm soát dịch COVID-19 sang Hải Dương để tìm quán karaoke theo quy định pháp luật.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt giữ là Đào Văn Mạnh (34 tuổi) và Phạm Phạm Văn Long (33 tuổi) cùng xã Chiến Thắng và Phạm Văn Quê (28 tuổi), ở xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng)

Trước đó, 21h ngày 6/3, 3 người này đi trên 2 xe máy Air Blade di chuyển trên QL 17B, hướng từ Hải Phòng đến Hải Dương. Khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, ba đối tượng đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của Tổ kiểm soát dịch.

Các đối tượng trên đã vượt chốt kiểm soát dịch sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trong khoảng 5 phút, sau đó quay lại chốt kiểm soát dịch mà không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Khai nhận với cơ quan công an, các đối tượng trên cho biết mục đích sang huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để tìm phòng hát karaoke. Tuy nhiên, khi sang bên đó do trời tối không thấy phòng hát nào nên cả ba quay lại Hải Phòng thì bị lực lượng công an tạm giữ.

Được biết, trong ngày 9/3, Hải Phòng dỡ bỏ phong tỏa 3 địa điểm liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, dỡ bỏ phong tỏa xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; Bệnh viện giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; Khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng cũng dừng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đối với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.