Tiền vệ Donny van de Beek: Lựa chọn sai lầm hay thời cơ chưa đến?

GD&TĐ - Đã qua 8 trận đấu của mùa giải mới, những tân binh của các đội bóng thuộc Big six đã phần nào chứng tỏ được khả năng hay thậm chí là đã có được suất đá chính trong đội hình.

Van de Beek chán chường khi phải ngồi dự bị ở trận gặp Chelsea( internet).
Van de Beek chán chường khi phải ngồi dự bị ở trận gặp Chelsea( internet).
Những Nathan Aké, Diogo Jota, Hojbjerg hay Timo Werner đều đã được ra sân nhiều và để lại được những dấu ấn trong lối chơi của đội bóng chủ quản. Chỉ có duy nhất bản hợp đồng của Manchester United là Donny van de Beek vẫn đang phải làm bạn với ghế dự bị. Vậy điều gì đã khiến cầu thủ người Hà Lan không có được sự tín nhiệm của Ole Gunnar Solskjaer?
Thực ra mà nói, Van de Beek không phải là một cầu thủ tệ, hay thậm chí có thể nói anh là một trong những cầu thủ nổi bật của Man United trong thời điểm hiện tại. Tuy thời lượng ra sân không nhiều nhưng VDB đã trình diễn cho người hâm mộ thấy được khả năng chơi bóng đầy thông minh của mình.
Anh được xem là một phiên bản ngược của Paul Pogba khi cầu thủ người Hà Lan ưa thích lối chơi phối hợp ngắn và nhanh, không tốn quá nhiều thời gian cầm bóng và vô tình, lối chơi đó lại rất hợp cạ với những Bruno Fernandes hay Juan Mata.
Donny van de Beek vào sân ở trận thua 1-3 của Man United trước Crystal Palace và ngay lập tức bỏ túi cho mình một bàn thắng. Anh phối hợp với Mata và Rashford mang về bàn thắng giúp Man United vươn lên dẫn 2-1 trong trận gặp Newcastle.
Donny van de Beek sở hữu khả năng quan sát rộng và những tình huống phối hợp bật nhả cực nhanh với đồng đội. Bên cạnh đó, khả năng xâm nhập vòng cấm của cầu thủ trẻ người Hà Lan cũng rất đáng chú ý mà bàn thắng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của anh cho Man United là một ví dụ. 
Bức ảnh cựu tiền vệ Ajax chán chường khi ngồi trên ghế dự bị ở trận đấu mới đây gặp Chelsea của đội bóng chủ sân Old Trafford đang được chia sẻ cực nhiều trên các trang mạng xã hội.
Với Donny van de Beek, chuyên môn không phải là điều đáng phải bàn nhưng việc HLV Ole Gunnar Solskjaer không sử dụng cựu tiền vệ người Hà Lan khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ Man United phải đặt ra những câu hỏi.
Nhiều người, trong đó có cả Patrice Evra - cựu cầu thủ Quỷ đỏ, cho rằng Man United không cần đến bản hợp đồng này. Donny van de Beek đơn giản là phải cạnh tranh với Bruno Fernandes và Paul Pogba, mà ai cũng biết kết quả của cuộc cạnh tranh này là như thế nào.
Paul Merson, một cựu pháo thủ đã từng mô tả đây là một bản hợp đồng hoảng loạn của đội bóng chủ sân Old Trafford. “Man United cần một tiền vệ phòng ngự, nhưng sau tất cả, họ lại mang về Donny van de Beek” - Paul phát biểu.
Van de Beek có lẽ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh đến với Old Trafford, mang cho mình một ước mơ được thi đấu hàng tuần ở giải đấu có đẳng cấp cao nhất thế giới. Nhưng bây giờ, có thể anh sẽ đánh mất luôn cơ hội ra sân, khi Quỷ Đỏ vừa có sự bổ sung từ Edinson Cavani, các sự thay đổi sẽ phải ưu tiên cho mặt trận tấn công hơn, và Martial, Rashford hoặc Mason Greenwood sẽ có thể phải ngồi ngoài.
Còn nếu so với hàng tiền vệ, thì Donny van de Beek vẫn còn quá lép vế so với Bruno, người đã chắc suất đá chính hay Paul Pogba, cầu thủ vẫn luôn thể hiện được phẩm chất siêu sao mỗi khi vào sân.
Thậm chí, một lão tướng như Juan Mata cũng có khả năng ra sân cao hơn tiền vệ trẻ người Hà Lan khi mà trong những trận đấu gần đây, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thể hiện khá tốt. 
Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh luôn là một môi trường đòi hỏi cực lớn về thể lực của các cầu thủ, và các đội bóng chắc chắn sẽ cần những phương án xoay tua hợp lý.
Có thể đến giai đoạn tháng 12 sẽ là lúc hợp lý để Van de Beek tung hoành ở giải Ngoại Hạng, khi mà nhiệm vụ phân sức cho các đấu trường sẽ trở nên căng thẳng hơn. Lúc đó, những Bruno hay cặp Fred, McTominay sẽ cần được giữu sức cho những trận đánh lớn, và Donny van de Beek sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn đủ chất lượng cho đội hình của Man United.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.