Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

GD&TĐ - Ngày 6/7, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: BCB
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại phiên họp. Ảnh: BCB

Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế ước đạt trên 12.400 tỷ đồng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản vượt kịch bản tăng trưởng; một số sản phẩm công nghiệp phục hồi.

Toàn tỉnh đón khoảng 1,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 1.767 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,2% và 23,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.066 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán HĐND tỉnh giao. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh giữ vững.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chỉ ước đạt 7,85%, thấp hơn kịch bản đề ra. Khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chưa đạt mục tiêu, trong đó lĩnh vực xây dựng là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp; hoạt động xuất nhập khẩu giảm, tác động đến thu ngân sách và tăng trưởng dịch vụ.

chu-tich-ubnd-tinh-cao-bang.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra tiến độ Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Phục Hòa. Ảnh: BCB

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, tập trung vào các động lực gồm công nghiệp - xây dựng, đầu tư công, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và tài chính - tín dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.

Nghịch lý của chiến tranh hiện đại

GD&TĐ - Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, hai khái niệm "chiến tranh cần thiết" và "chiến tranh lựa chọn" đã phổ biến trên chính trường.