Thay đổi sân đấu trận giao hữu VFF tuyển Việt Nam - U22 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chọn sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để tổ chức trận giao hữu lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp “đàn em” U22 vào ngày 27/12 tới.

Trận giao hữu lượt đi giữa 2 đội tuyển đều dưới quyền chỉ đạo của chiến lược gia Park Hang-seo, trước đó đã được VFF thống nhất tổ chức vào ngày 23/12 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo kế hoạch ban đầu, trận lượt về giữa đội tuyển quốc gia và U22 Rồng Vàng được sắp xếp thi đấu tại sân Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trước những diễn biến mới về công tác phòng chống dịch Covid-19, kế hoạch tổ chức tại thành phố mang tên Bác đã được thay đổi và VFF cân nhắc chọn sân Việt Trì.

Lãnh đạo VFF động viên các cầu thủ trong đợt hội quân tháng 12/2020.
Lãnh đạo VFF động viên các cầu thủ trong đợt hội quân tháng 12/2020.

“Sau khi làm việc với UBND và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc chọn sân Việt Trì làm nơi tổ chức trận đấu lượt về giữa 2 đội tuyển của chúng ta, rất nhanh chóng được địa phương chấp thuận”, một nguồn tin từ VFF xác nhận.

“Thông tin cụ thể về kế hoạch tổ chức và bán vé trận đấu sẽ sớm được VFF thông báo”, nguồn tin từ VFF nói thêm.

Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường…sẽ đấu với “đàn em” U22 tại sân Việt Trì vào ngày 27/12 tới.
Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường…sẽ đấu với “đàn em” U22 tại sân Việt Trì vào ngày 27/12 tới.

Sân Việt Trì từng tổ chức trận giao hữu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar hồi tháng 6/2019, mặc dù thi đấu dưới trời mưa như trút nước nhưng vẫn có hơn 20.000 cổ động viên đất Tổ tới sân cổ vũ.

Thông tin mới nhất cho biết, sân Việt Trì cũng đang được cân nhắc trở thành một trong hai địa điểm tổ chức vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sở dĩ Ban tổ chức lên phương án lựa chọn sân Việt Trì, bởi sân có mặt cỏ tự nhiên đẹp, đảm bảo những tiêu chuẩn và điều kiện thi đấu quốc tế.

Hơn nữa, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nối với Phú Thọ chỉ khoảng 100km nên thuận lợi cho việc di chuyển giữa các địa điểm.

Hệ thống đường cao tốc cũng giúp việc di chuyển từ sân bay Nội Bài tới thành phố Việt Trì chỉ mất khoảng một giờ.

Đội tuyển Việt Nam có đợt tập trung duy nhất trong năm 2020.
Đội tuyển Việt Nam có đợt tập trung duy nhất trong năm 2020.

Đội tuyển Việt Nam đang có đợt hội quân duy nhất trong năm 2020 và trong kế hoạch tập trung đội sẽ tổ chức 2 trận giao hữu nhằm tăng tính cọ xát cho các tuyển thủ, hướng tới các giải đấu lớn trong năm 2021, đồng thời gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.