Ronaldo bị “khiển trách” vì bất tuân quy định của UEFA

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo đã bị “khiển trách” vì không đeo khẩu trang khi ngồi trên khán đài theo dõi trận Bồ Đào Nha đối đầu với Croatia tại Nations League, hôm 6/9.

Tiền đạo đang thuộc biên chế Juventus đã không thể ra sân sát cánh cùng với các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha bởi anh bị nhiễm trùng ngón chân… do ong đốt.

Dẫu vậy, CR7 cũng không phải thất vọng khi đội nhà giành chiến thắng đậm 4-1 trước Á quân World Cup 2018 nhờ các bàn thắng của Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Felix và Andre Silva.

Là người duy nhất trên khán sân Dragao không đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19, nhưng khi được thành viên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nhắc nhở, ngôi sao 35 tuổi đã chấp hành theo qui định.

Một mình Ronaldo không đeo khẩu trang theo qui định của UEFA.
Một mình Ronaldo không đeo khẩu trang theo qui định của UEFA.

Cựu ngôi sao Man Utd cũng có thể phải làm khán giả bất đắc dĩ ở trận Bồ Đào Nha gặp Thuỵ Điển vào ngày 9/9 tới bởi tình trạng nhiễm trùng ngón chân chưa có dấu hiệu khả quan.

“Khả năng ra sân của Ronaldo ở trận gặp Thuỵ Điển vẫn còn bỏ ngỏ. Với tình trạng nhiễm trùng, sẽ khó đoán biết phải mất bao lâu thời gian để bình phục”, HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos cho biết.

Sau khi bị nhắc nhở, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện theo yêu cầu.
Sau khi bị nhắc nhở, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện theo yêu cầu.

Ronaldo đang khao khát được ra sân để nâng số bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia lên con số 100.

Bàn thắng gần nhất CR7 ghi được cho tuyển Bồ Đào Nha là trong chiến thắng 2-0 trước Luxembourg từ hồi tháng 11/2019.

Hiện thành tích của Ronaldo chỉ còn kém 10 bàn so với tiền đạo Ali Daei của Iran, người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia với 109 bàn.

“Tất cả các kỷ lục sẽ được phá vỡ và chính tôi sẽ phá vỡ các kỷ lục đó”. Ronaldo phát biểu sau khi ghi bàn thắng 99 cho tuyển Bồ Đào Nha.

Theo dailystar.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ