Messi lý giải nguyên nhân đòi rời Barcelona

GD&TĐ - Siêu sao Lionel Messi tiết lộ 3 trận thua nhục nhã của đội nhà tại đấu trường Champions League khiến anh quyết tâm rời Barcelona.

Ngôi sao người Argentina gây rúng động bóng đá thế giới trong những ngày gần đây khi yêu cầu Barca kích hoạt một điều khoản hợp đồng cho phép anh rời đội bóng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chân sút từng ghi tới 634 bàn thắng cho đội chủ sân Nou Camp muốn tìm bến đỗ mới, nhưng sâu xa theo lý giải của anh là bởi 3 trận thua đau đớn tại Champions League.

Gã khổng lồ xứ Catalan đánh bại AS Roma 4-1 trong trận lượt đi tứ kết Champions League 2018, nhưng bị loại tức tưởi bởi luật bàn thắng sân khách khi thua lại đối thủ 0-3 ở trận lượt về.

Dẫn trước AS Roma 4-1 nhưng đội bóng của Messi vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách vào năm 2018.
Dẫn trước AS Roma 4-1 nhưng đội bóng của Messi vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách vào năm 2018.

Barca tiếp tục giẫm lên vết xe đổ một năm sau đó khi dẫn trước Liverpool 3-0 tại Nou Camp, song thua bạc nhược 0-4 tại Anfield ở trận lượt về.

Năm ngoái Liverpool đã làm bẽ mặt Messi và các đồng đội tại Anfield.
Năm ngoái Liverpool đã làm bẽ mặt Messi và các đồng đội tại Anfield.

Tức nước vỡ bờ, Messi quyết đòi ra đi khi Barca nhận thất bại “không tưởng” 2-8 trước Bayern Munich ở Lisbon (Bồ Đào Nha) tháng trước.

Messi khó chấp nhận việc Barca bị vùi dập 2-8 trước Bayern Munich vào tháng trước.
Messi khó chấp nhận việc Barca bị vùi dập 2-8 trước Bayern Munich vào tháng trước.

“Tôi muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, giành các danh hiệu, cạnh tranh ở Champions League nhưng Barca thiếu cả tham vọng lẫn khát vọng.

Khi bước ra sân chúng ta có thể thắng, có thể thua và đó là lẽ đương nhiên nhưng phải có tham vọng, có khát vọng cạnh tranh.

Nếu có được điều ấy chắc hẳn chúng tôi đã không gục ngã ở Roma, Liverpool, Lisbon.

Tất cả những điều đó khiến tôi suy nghĩ về quyết định rời đội bóng mà tôi gắn bó từ năm 13 tuổi”, siêu sao nay đã 33 tuổi lý giải nguyên nhân vì sao muốn rời Barca càng sớm càng tốt.

Tất nhiên, mong muốn của chủ nhân của 6 Quả bóng vàng không được phía Barca chấp thuận, nên hiện anh đã đồng ý ở lại tới hết hợp đồng vào tháng 6/2021.

“Tôi ở lại thực hiện tới hết hợp đồng thực sự không phải mong muốn nguyện vọng cá nhân mà để bảo vệ danh dự đội bóng, bởi tôi không muốn có bất cứ cuộc chiến pháp lý nào với đội bóng vốn đã cho tôi tất cả mọi thứ”, siêu sao Messi chốt lại.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ