HLV Graechen tiếc nuối khi Công Phượng không thể sang Pháp thi đấu

GD&TĐ - HLV Guillaume Graechen tin rằng, nếu Công Phượng sang Pháp thi đấu cơ hội thành công là rất lớn nhưng tiền đạo gốc Nghệ lại được đưa sang Bỉ.

HLV Guillaume Graechen có công đào tạo nên lứa Công Phượng
HLV Guillaume Graechen có công đào tạo nên lứa Công Phượng

Sau 14 năm gắn bó, HLV Guillaume Graechen – người phát hiện và dìu dắt những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh,… đã nói lời chia tay HAGL và chuyển tới làm việc ở Học viện Nutifood JMG ở TP.HCM.

Mới đây, khi chia sẻ với báo chí, HLV 44 tuổi nói: “Cầu thủ Việt Nam không thể hòa nhập ở nước ngoài vì chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp (kể cả được thi đấu ở V.League).

Đã vậy, họ còn vào ngay đội 1 nên khó cạnh tranh. Và một điều rất quan trọng: phần lớn đó là những chuyến đi không hoàn toàn mang tính chuyên môn.

Theo tôi, cầu thủ Việt Nam không nên ra nước ngoài thi đấu trước 23 tuổi. Họ cần có kinh nghiệm thi đấu vài năm ở V-League và quốc tế cùng ĐT Việt Nam”.

Bên cạnh đó, HLV Graechen cũng bày tỏ sự tiếc nuối về Công Phượng sau những lần xuất ngoại không thành công: “Cùng thời điểm Công Phượng đến Sint-Truidense, một CLB ở Giải hạng hai Pháp cũng muốn có anh.

Đây là CLB vừa tầm, lại có 4 cầu thủ của JMG, nên sẽ rất hợp với Công Phượng vì được đào tạo như nhau. CLB này chỉ có 18 cầu thủ nên cơ hội ra sân cao. Nhưng giờ chót Công Phượng không thể đi dù đã cầm vé máy bay trên tay”.

Guillaume Graechen bắt đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1993 trong màu áo CLB Dijon (đội bóng đang đá ở Ligue 2). Trong 14 năm thi đấu, tiền vệ sinh ngày 24/4/1977 tại Vernon (Pháp) đã trải qua rất nhiều CLB như Dijon, Angers, Sedan, Romorantin, Imply-Decize...nhưng không có được thành công như mong muốn

Năm 2007, cầu thủ người Pháp treo giày và trở thành một chuyên gia săn lùng tài năng trẻ cho cựu tuyển thủ Pháp Jean-Marc Guillou. 

Trước đó, vào năm 2005, thông qua lời giới thiệu của người bạn thân Arsene Wenger, Jean-Marc Guillou bắt tay hợp tác với Arsenal, từ đó tên các học viện được chuyển thành Arsenal JMG.

HLV Guillaume Graechen đến Việt Nam từ năm 2007 khi Học viện Bóng đá HAGL-Arsenal JMG được thành lập với rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

HLV người Pháp là người đào tạo lên khóa một Học viện HAGL JMG tài năng với nhiều tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ