Tiền đạo Công Phượng thông báo lên chức gây sốt mạng xã hội

GD&TĐ - Tối 18/8, tiền đạo Công Phượng đã gây sốt trên mạng xã hội khi thông báo lên chức bố. Sau khi đón con đầu lòng, có thể tiền đạo gốc Nghệ sẽ được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng gây sốt trên mạng xã hội khi thông báo lên chức.
Tiền đạo Công Phượng gây sốt trên mạng xã hội khi thông báo lên chức.

“Vì những điều tốt đẹp nhất, ba muốn dành cho con. Phượng lên chức rồi cả nhà ơi”, tiền đạo Nguyễn Công Phượng thông báo trên trang Facebook chính thức của mình tối ngày 18/8.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai đăng tải thông báo kể trên kèm hình ảnh anh ngồi cạnh bà xã Viên Minh.

Chỉ sau ít phút, chia sẻ của Công Phượng đã nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Bạn bè thân thiết và đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Công Phượng – Viên Minh nhân sự kiện đặc biệt: đón con đầu lòng.

Theo chia sẻ của Công Phượng, bà xã Viên Minh của anh đã sinh sớm hơn dự kiến và đã “vượt cạn thành công”. Tiền đạo xứ Nghệ không tiết lộ thêm về đứa con đầu lòng của mình.

Trước đó, cuối tháng 7, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ ngày 5/8 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Saudi Arabia (2/9), Úc (7/9) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Điều bất ngờ là Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập của ông Park.

Người  hâm mộ đã rất bất ngờ trước thông tin chiến lược gia người Hàn Quốc loại Công Phượng. Tuy nhiên, ngay sau đó, thông tin từ CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết do Công Phượng bận việc riêng nên đã xin phép HLV Park Hang Seo không lên tập trung đội tuyển lần này. Công Phượng muốn được ở nhà chăm sóc vợ những ngày cuối thai kỳ.

Nếu được gọi trở lại đội tuyển, nhiều khả năng Công Phượng không thể góp mặt cùng ĐT Việt Nam làm khách tại Saudi Arabia (ngày 2/9) bởi ĐT Việt Nam đã bước vào giai đoạn tập chiến thuật quan trọng và dự kiến lên đường đi Saudi Arabia vào ngày 27/8.

Ở một diễn biến khác, trưa 18/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo bổ sung thủ môn Đặng Văn Lâm vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022.

Đặng Văn Lâm chưa thể hội quân cùng tuyển Việt Nam từ đầu đợt tập trung do phải thi đấu cho CLB Cerezo Osaka ở Nhật Bản. Thủ môn này chỉ được trả về đội tuyển theo đúng lịch hoạt động của FIFA.

Văn Lâm sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang Saudi Arabia để hội quân cùng đội tuyển vào ngày 29/8. Văn Lâm sẽ có 3 ngày để thể hiện trước khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9. Sau trận gặp Saudi Arabia, tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội, tiếp Australia tại Mỹ Đình vào ngày 7/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ